Israel hoan nghênh, Nhật Bản 'lấy làm tiếc' về việc Mỹ rút khỏi JCPOA

Thủ tướng Israel hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).
Israel hoan nghênh, Nhật Bản 'lấy làm tiếc' về việc Mỹ rút khỏi JCPOA ảnh 1Nhà Trắng tại thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 8/3. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 8/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Phát biểu sau khi ông Trump tuyên bố chính quyền Mỹ sẽ khôi phục tất cả các biện pháp trừng phạt đối với Iran liên quan đến vấn đề hạt nhân, Thủ tướng Netanyahu ca ngợi động thái này là quyết định đúng đắn và can đảm.

Ông đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế theo bước Mỹ hủy bỏ thỏa thuận mang tính bước ngoặt này. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Israel còn cho rằng JCPOA sẽ giúp Iran làm giàu urani "với số lượng đủ để sản xuất một kho vũ khí hạt nhân."

[Phản ứng của các nước về việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran]

Theo Reuters, ngày 9/5, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã bày tỏ lấy làm tiếc trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết nước này sẽ theo dõi chặt chẽ những tác động từ quyết định trên của ông Trump.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Kono khẳng định Tokyo sẽ tiếp tục thảo luận với các nước liên quan hướng tới việc duy trì JCPOA./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục