Israel hoãn phiên xét xử Thủ tướng Benjamin Netanyahu vì COVID-19

Theo kế hoạch ban đầu, Thủ tướng Netanyahu sẽ ra tòa vào ngày 17/3 tới nhưng Tòa án quận Jerusalem thông báo sẽ hoãn phiên xét xử này đến ngày 24/5 tới.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/3, Tòa án quận Jerusalem thông báo sẽ hoãn phiên xét xử Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vì các cáo buộc tham nhũng, sang ngày 24/5 tới do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo kế hoạch ban đầu, Thủ tướng Netanyahu sẽ ra tòa vào ngày 17/3 tới.

Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, tòa nêu rõ do tình hình dịch bệnh nên tòa sẽ chỉ giải quyết những vấn đề thực sự cấp bách, và quyết định hoãn phiên xét xử ông Netanyahu 2 tháng.

[Bầu cử Israel: Chiến thắng còn thiếu của Thủ tướng Netanyahu]

Cho đến nay, Israel đã ghi nhận khoảng 200 ca nhiễm virus SARS-COV-2, với hàng chục nghìn người đang được cách ly tại nhà.

Tháng 11/2019, Thủ tướng Netanyahu đã bị cáo buộc 3 tội danh tham nhũng, gian lận và lạm dụng lòng tin trong 3 vụ án riêng rẽ.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Israel một thủ tướng đương nhiệm phải đối mặt với các cáo buộc phạm tội.

Ông Netanyahu - vị thủ tướng nắm quyền lâu nhất trong lịch sử Israel - kiên quyết phủ nhận các cáo buộc trên, khẳng định rằng ông đang trở thành nạn nhân của một cuộc "săn phù thủy" có động cơ chính trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục