Khối cánh hữu ủng hộ Thủ tướng Israel không giành được đa số tối thiểu

Theo kết quả bầu cử được công bố, khối cánh hữu ủng hộ Thủ tướng Benjamin Netanyahu chỉ giành được 58 ghế, thiếu 03 ghế mới hội đủ 61/120 ghế để thành lập chính phủ mới.
Khối cánh hữu ủng hộ Thủ tướng Israel không giành được đa số tối thiểu ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: The Jerusalem Post)

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, Ủy ban bầu cử trung ương Israel ngày 5/3 thông báo đã hoàn tất quá trình kiểm phiếu. Kết quả, đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu giành được 36 ghế, trở thành đảng lớn nhất; đảng Xanh-Trắng của ông Benny Gantz, đối thủ chính trị của ông Netanyahu, giành được 33 ghế.

Tuy nhiên, khối cánh hữu ủng hộ ông Netanyahu chỉ giành được 58 ghế, thiếu 03 ghế mới hội đủ 61/120 ghế để thành lập chính phủ mới.

Đảng Joint-List của người Israel gốc Arab giành được 15 ghế, trở thành đảng lớn thứ ba, đảng Yisrael-Beitenu của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman giành được 7 ghế, đảng Shas giành được 9 ghế, đảng United Torah Judaism (UTJ) giành được 7 ghế, liên danh Labor-Gesher-Meretz giành được 7 ghế và đảng Yamina giành được 6 ghế.

Khối trung tả ủng hộ ông Gantz, không tính đảng Joint List, giành được 40 ghế, mức quá thấp để ông Gantz có thể thành lập được chính phủ trung tả.

Đảng của Yisrael-Beitenu của ông Lieberman tiếp tục giữ vai trò quyết định trên chính trường Israel. Tuy nhiên, ông Lieberman ủng hộ thành lập chính phủ thống nhất gồm đảng Likud không có ông Netanyahu, đảng Xanh-Trắng và đảng của ông.

Trong đợt bầu cử này, có 30 đảng tham gia tranh cử, nhưng chỉ có 08 đảng hội đủ trên 3,25% phiếu bầu để đủ điều kiện có mặt trong Quốc hội. Đây là số lượng đảng thấp nhất trong lịch sử Quốc hội Israel.

[Bầu cử Israel: Thủ tướng Netanyahu tuyên bố chiến thắng]

Tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 71,32% trong tổng số 6.453.255 cử tri đủ điều kiện, cao hơn tỷ lệ đi bầu của hai đợt bầu cử trước đó là 69,83% vào tháng 9/2019 và 68,46% vào tháng 4/2019. Cử tri bầu cho đảng Likud và Xanh-Trắng chiếm 56% tổng cử tri đi bầu.

Mặc dù cả ông Netanyahu và Gantz đều không hội đủ đa số để thành lập chính phủ mới, nhưng nếu ông Gantz giành được sự ủng hộ của đảng Yisrael-Beitenu và đảng Joint List có thể hội được 62/120 ghế trong Quốc hội. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử vào tháng 9 vừa qua, đảng Balad có 03 ghế, thuộc Joint List, đã không ủng hộ ông Gantz khiến ông chỉ hội được 59 ghế.

Hiện chưa rõ đảng Joint List, gồm 15 ghế, có ủng hộ ông Gantz hay không vì quan hệ giữa đảng này và ông Gantz thời gian qua xấu đi do khác biệt về một số quan điểm. Trước bầu cử, ông Gantz tuyên bố loại bỏ khả năng tìm kiếm sự ủng hộ của Joint List trong việc xây dựng liên minh đa số sau bầu cử, đảng Joint List cũng tuyên bố không ủng hộ ông Gantz đứng ra thành lập chính phủ mới.

Do sẽ bị truy tố tại tòa từ ngày 17/3 tới, ông Netanyahu đang phải đối mặt với khả năng không được quyền đứng ra thành lập chính phủ mới. Đảng Xanh-Trắng, liên danh Labor-Gesher-Meretz và Joint List cho biết sẽ ủng hộ dự luật cấm ông Netanyahu thành lập chính phủ liên minh. Đảng Yisrael Beitenu cho biết ủng hộ bước đi này. Nếu tất cả thành viên của 4 đảng này đều ủng hộ, dự luật sẽ được thông qua với đa số 62 phiếu. Pháp luật Israel chưa có quy định rõ về trường hợp sẽ bị truy tố như ông Netanyahu có được đứng ra thành lập chính phủ hay không. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.