Israel và Qatar khởi hành chuyến bay thương mại trực tiếp đầu tiên

Trước đó, Israel và Qatar đã đạt được thỏa thuận thông qua vai trò trung gian của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho phép người dân Israel được tới quốc gia vùng Vịnh cổ vũ World Cup 2022.
Israel và Qatar khởi hành chuyến bay thương mại trực tiếp đầu tiên ảnh 1Sân vận động Khalifa ở Doha ngày 29/10, trước thềm World Cup 2022. (Nguồn: AFP/The Times of Israel)

Dù chưa chính thức bình thường hóa quan hệ, song Israel và Qatar sẽ khởi hành chuyến bay thương mại trực tiếp đầu tiên giữa hai nước từ ngày 20/11 nhằm phục vụ khán giả Israel tới Doha xem Vòng chung kết World Cup 2022.

Chuyến bay thuê bao, do hãng hàng không Cypriot Tus Airways khai thác, sẽ cất cánh từ Tel Aviv trong sáng 20/11, giờ địa phương.

Trước đó, Israel và Qatar đã đạt được thỏa thuận thông qua vai trò trung gian của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho phép người dân Israel được tới quốc gia vùng Vịnh cổ vũ World Cup 2022.

[Công dân Israel được phép tới Qatar xem thi đấu World Cup]

Người dân Palestine ở Bờ Tây và Dải Gaza nếu có nhu cầu cũng sẽ được phép di chuyển trên chuyến bay này. Cũng theo thỏa thuận, Qatar cho phép các nhà ngoại giao Israel, thông qua một hãng lữ hành tư nhân, cung cấp các dịch vụ lãnh sự cho công dân Israel trong suốt thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tính đến nay, hàng nghìn người Israel đã đặt vé tới Qatar để được trực tiếp theo dõi các trận đấu sôi động tại World Cup 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục