Italy sẽ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp

Tòa án Tối cao Italy chấp thuận việc tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp và kết quả cuộc trưng cầu dân ý này có thể đe dọa sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Renzi.
Italy sẽ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp ảnh 1Thủ tướng Italy Matteo Renzi. (Nguồn: Telegraph.co.uk)

Tòa án Tối cao Italy ngày 8/8 đã chấp thuận việc tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp.

Kết quả cuộc trưng cầu dân ý này có thể đe dọa sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Italy Matteo Renzi.

Động thái “bật đèn xanh” nói trên của Tòa án Tối cao là yếu tố cần thiết để xác nhận tính hợp pháp đối với hơn 500.000 chữ ký của người dân Italy được thu thập trong nhiều tháng qua theo đúng quy định để đề nghị tổ chức trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp.

Theo nội dung trong đề xuất cải cách Hiến pháp mà Quốc hội Italy hồi tháng Tư năm nay cũng đã thông qua, Italy sẽ bãi bỏ cái gọi là hệ thống “Lưỡng viện hoàn hảo” được áp dụng tại quốc gia này kể từ năm 1948.

Thượng viện với 315 ghế sẽ được cải tổ thành hội đồng phụ trách các vấn đề vùng chỉ còn 100 thành viên, để tạo tính cân bằng với Hạ viện. Số nghị sỹ còn lại sẽ được lựa chọn ứng cử trở thành thành viên các hội đồng vùng và các thị trưởng hoặc được điều chuyển nhận nhiệm vụ khác.

Điều đặc biệt nhất trong nội dung cải cách này là Thượng viện sẽ không còn nắm quyền chủ chốt trong việc bỏ phiếu các vấn đề liên quan tới ngân sách quốc gia, các bộ luật quan trọng và việc giải tán nội các. Tuy nhiên, họ vẫn có được đặc quyền đối với các luật hiến pháp, bầu cử và các thỏa thuận của châu Âu.

Trong 60 ngày tới, Nội các Italy có trách nhiệm ấn định ngày tiến hành cuộc trưng cầu dân ý nói trên.

Tờ La Repubblica (Cộng hòa) dẫn nguồn tin chính phủ cho hay nhiều khả năng cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 27/11 tới.

Theo Nội các Italy, nếu đa số cử tri ủng hộ cải cách hiến pháp và công cuộc cải cách này chính thức có hiệu lực, nó sẽ giúp định hình lại thể chế hiến pháp và trình tự lập pháp của nước này, cũng như nâng cao tính hiệu quả toàn diện của các hoạt động pháp lý.

Trong khi đó, Thủ tướng Renzi tuyên bố sẽ từ chức nếu người dân phản đối đề xuất cải cách này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục