"Kansai có nhiều đóng góp tăng quan hệ Việt-Nhật"

Thường trực Ban Bí thư đánh giá Kansai đã có nhiều đóng góp quan trọng thúc đẩy quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Nhật Bản.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, ngày 4/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Tấn Sang đã tiếp lãnh đạo Liên đoàn kinh tế Kansai, Phòng Thương mại Công nghiệp Osaka và dự buổi tọa đàm với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế vùng Kansai.

Tại các buổi gặp, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đánh giá Kansai là một vùng kinh tế năng động, có nhiều đóng góp quan trọng thúc đẩy quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Nhật Bản.

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang kêu gọi các doanh nghiệp vùng Kansai tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào thị trường Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh như kỹ thuật và khoa học công nghệ, đồng thời cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Kansai tham gia vào các dự án tại Việt Nam, cũng như tháo gỡ các vướng mắc để doanh nghiệp vùng Kansai đóng vai trò chủ lực trong việc phát triển quan hệ thương mại song phuơng Việt-Nhật.

Trước đó, tối 3/6, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã tiếp lãnh đạo các tỉnh vùng Kansai và lãnh đạo thành phố Osaka, Sakai. Tại các buổi tiếp, Thường trực Ban Bí thư đã vui mừng thông báo kết quả các cuộc hội đàm cấp cao với Thủ tướng Naoto Kan, lãnh đạo lưỡng viện trong Quốc hội và lãnh đạo các đảng phái chính trị tại Nhật Bản.

Hai bên đã cam kết tiếp tục thực hiện các nội dung nhằm thúc đẩy thực chất “quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh của châu Á.” Trên tinh thần đó, hai bên đã thỏa thuận lấy năm 2013 là “Năm hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản” để đánh dấu 40 năm kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang mong đợi chính quyền, các tổ chức kinh tế-xã hội vùng Kansai sẽ đóng góp nhiều ý tưởng để giúp cho việc thực hiện Năm hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản thành công tốt đẹp.

Ông mời lãnh đạo chính quyền các tỉnh vùng Kansai sớm sang thăm Việt Nam để tiếp tục thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Kansai và các địa phương tại Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc trước những mất mát và tổn thất do trận thiên tai vừa qua gây ra đối với người dân Nhật Bản. Ông tin tưởng rằng chính phủ và người dân Nhật Bản với ý chí quyết tâm và tinh thần dũng cảm sẽ sớm vuợt qua khó khăn hiện nay để tiếp tục phát triển, khẳng định Việt Nam sẽ làm hết khả năng để đóng góp vào công cuộc tái thiết sau thảm họa của Nhật Bản.

Về phần mình, lãnh đạo chính quyền các tỉnh và các tổ chức kinh tế vùng Kansai đã cám ơn sự chia sẻ, động viên tinh thần và giúp đỡ vật chất kịp thời của Việt Nam dành cho Nhật Bản sau thảm họa động đất-sóng thần.

Lãnh đạo vùng Kansai cho biết người dân Nhật Bản rất cảm động trước việc Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thăm và tặng quà cho các nạn nhân của thảm họa động đất và sóng thần ở thành phố Asahi vào sáng 3/6.

Trong quan hệ hợp tác song phương, phía Nhật Bản đánh giá cao sự năng động trong phát triển kinh tế của Việt Nam và mong muốn đẩy mạnh đầu tư vào thị trường Việt Nam; thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hai bên, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch và nông nghiệp.

Lãnh đạo chính quyền các tỉnh vùng Kansai cũng bày tỏ mong muốn Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang tiếp tục dành sự quan tâm để quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Nhật Bản nói chung và Việt Nam-vùng Kansai nói riêng tiếp tục phát triển và mở rộng hơn trong thời gian gian tới.

Tối 3/6, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã tới thăm và động viên cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục