Kết thúc cuộc chiến chống “giặc lửa” đầu xuân

Đến chiều 15/2, Ban chỉ đạo Phòng chống cháy rừng tại Lai Châu đã kết thúc chiến dịch chữa cháy cứu rừng trên đỉnh Hoàng Liên Sơn.
Sau 4 ngày quyết liệt chống lại “giặc lửa,” đến chiều 15/2 (mùng 2 Tết Canh Dần), Ban chỉ đạo Phòng chống cháy rừng tại Lai Châu đã kết thúc chiến dịch chữa cháy cứu rừng trên đỉnh Hoàng Liên Sơn.

Ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng tỉnh cho biết, thống kê sơ bộ chỉ có 3,5ha thảm cỏ bị cháy do lửa từ đám cháy rừng Quốc gia Hoàng Liên lan sang.

Đến thời điểm này, toàn bộ các vị trí phát cháy đã được xử lý triệt để. Ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng tỉnh Lai Châu đã cho lệnh rút quân.

Tuy nhiên, 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn 82 (Quân khu 2) được tăng cường vẫn ở lại thường trực, nếu không còn hiện tượng bất thường nào sẽ rút quân vào ngày mùng 4 Tết.

Sau đó, huyện Tam Đường được giao nhiệm vụ tiếp tục thường trực, nếu xảy ra đám cháy nhỏ sẽ huy động lực lượng tại chỗ xử lý. Trường hợp vượt quá sức cần thông báo khẩn cấp cho Ban chỉ đạo tỉnh để tăng cường lực lượng hỗ trợ.

Về lâu dài, tỉnh Lai Châu được yêu cầu thực hiện một số biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng quan trọng như không để dân sống trong vùng lõi, vùng đệm, vùng xung yếu có nguy cơ cao trong khu bảo tồn rừng Quốc gia Hoàng Liên; qui hoạch lại các khu vực rừng phòng hộ, rừng kinh tế, đồng thời nâng cao chất lượng rừng...

Tổng kết chiến dịch chữa cháy của tỉnh ngay tại hiện trường trên đỉnh Hoàng Liên Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Chử đã trao tặng Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, khen thưởng đột xuất 12 tập thể và 51 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc chữa cháy cứu rừng tại khu bảo tồn Hoàng Liên Sơn.

Tại Lào Cai, đến quá trưa mùng 2 Tết (tức ngày 15/2), điểm cháy cuối cùng tại điểm cao 2.400m trên sườn phía tây Hoàng Liên đã được các lực lượng cứu hộ dập tắt.

Theo số liệu chụp từ vệ tinh, ước diện tích rừng bị cháy chỉ khoảng 700ha. Tuy nhiên, theo báo cáo thống kê ban đầu, diện tích rừng đã cháy khoảng 1.700ha (gần 1.000ha tại Bản Hồ, Tả Van; 700ha giáp ranh giữa tỉnh Lào Cai và Lai Châu), chủ yếu là rừng gianh và rừng tái sinh, diện tích rừng lõi thiệt hại không đáng kể.

Do thời tiết trong những ngày tới còn hanh khô kéo dài, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo tạm đình chỉ việc du khách tham quan vườn quốc gia.

Nguyên nhân phát sinh đám cháy chưa được xác định, hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 44 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên./.

Chu Quốc Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục