Chủ tịch CHOGM 2011, Thủ tướng nước chủ nhà Julia Gillard cho biết hội nghịđã đạt được nhất trí trên cả ba mục tiêu gồm: cải cách và củng cố Khối thịnhvượng chung; đặt trọng tâm vào các vấn đề phát triển; đưa ra tiếng nói đồngthuận trong các vấn đề quốc tế như biến đổi khí hậu và khủng hoảng kinh tế toàncầu.
Tổng thư ký Khối thịnh vượng chung, ông Kamalesh Sharma đã mô tả Hội nghịCHOGM 2011 là một sự kiện bước ngoặt với nhiều quyết định mang tính cải cách vàđổi mới.
Tại hội nghị này, các nhà lãnh đạo đã thông qua biện pháp điều phối cácnỗ lực viện trợ khẩn cấp toàn cầu để đối phó với các cuộc khủng hoảng lươngthực, đồng thời nhất trí tăng cường nỗ lực nhằm thanh toán bệnh bại liệt.
Bên lề hội nghị đã diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp, Diễn đàn Nhân dân, Diễn đànThanh niên và các lễ hội. Hàng nghìn cảnh sát Ôxtrâylia và Niu Dilân đã đượctriển khai để đảm bảo an ninh cho hội nghị.
Khối Thịnh vượng chung gồm 54 nước thành viên đến từ các châu lục, với tổngdân số khoảng 2 tỷ người. Hội nghị đầu tiên được tổ chức năm 1949 và đến năm1971 được chính thức đặt tên là Hội nghị CHOGM, diễn ra hai năm một lần. Dựkiến, Hội nghị CHOGM tiếp theo sẽ diễn ra tại Sri Lanka./.