Kêu gọi các nước phê chuẩn Công ước Rome về ICC

Ông Ban Ki-moon cho biết vẫn còn nhiều việc phải làm để hướng tới phê chuẩn toàn cầu Công ước Rome, văn bản pháp lý giúp thành lập Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).
Kêu gọi các nước phê chuẩn Công ước Rome về ICC ảnh 1Ông Ban Ki-moon. (Nguồn: http://turtlebay.foreignpolicy.com)

Ngày 21/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết dù đã có những nỗ lực tập thể nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để hướng tới phê chuẩn toàn cầu Công ước Rome, văn bản pháp lý giúp thành lập Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).

Trong thông điệp gửi khóa họp lần thứ 12 Đại Hội đồng các quốc gia thành viên ICC, người đứng đầu Liên hợp quốc khẳng định chỉ khi Công ước Rome được chấp thuận rộng rãi thì ICC mới thực sự có quyền lực như mong muốn với tầm bao quát toàn cầu.

Theo ông, ICC hiện đang đối mặt với thách thức căn bản trong việc nêu cao những nguyên lý cốt lõi về công bằng, bình đẳng và thực thi pháp luật.

Trong số 139 nước đã ký công ước thành lập ICC, 31 quốc gia vẫn chưa phê chuẩn. Ngoài ra, vẫn còn 43 nước chưa ký cũng như chưa phê chuẩn công ước này.

Do không được phê chuẩn rộng rãi, ICC đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có việc huy động nguồn lực cần thiết và thiếu nhân lực. Tòa án này cũng gặp nhiều khó khăn trong việc đưa ra xét xử những tội phạm chiến tranh.

Được thành lập theo Công ước Rome năm 1998, ICC có thể xét xử các cá nhân liên quan đến tội ác chiến tranh kể từ năm 2002.

Hội đồng Bảo an, Công tố viên ICC hoặc một nước thành viên ICC có thể khởi kiện và ICC chỉ hành động khi chính các quốc gia thành viên không sẵn sàng hoặc không có khả năng điều tra hoặc xét xử./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Tokyo ngày 6/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 8/2.