Kêu gọi G-20 tập trung giải quyết tình trạng thất nghiệp

Theo Tổ chức Lao động quốc tế, 5 năm sau cuộc khủng hoảng tài chính, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức đặc biệt cao tại các nước thuộc G-20.
5 năm sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mứcđặc biệt cao tại các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàngđầu thế giới (G-20).

Phát biểu ngày 17/7, Tổng Giámđốc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cho biết Guy Ryder khẳng địnhkhông thể mong có sự cải thiện đáng kể về tình hình việc làm nếu các quốc giakhông có các chính sách tham vọng hơn nhằm giải quyết tình trạng thất nghiệp caohiện nay.

Theo báo cáo mới nhất của ILO và Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế(OECD), tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng ở 50% các quốc gia nhóm G-20 trong khichỉ giảm chút ít đối với nửa còn lại.

Tỷ lệ thất nghiệp đặc biệt cao trong giớitrẻ và việc tham gia của họ vào thị trường lao động cũng giảm, gây lo ngại chotriển vọng kinh tế toàn cầu.

Để đối phó với tình trạng này, Tổng Giám đốc Ryder nhấn mạnh yêu cầu cần cónhững biện pháp tăng cường nhu cầu nội địa ở các quốc gia G-20 và cân bằng chitiêu toàn cầu.

Một số nước đã thực hiện thành công các chính sách để giúp tăngtrưởng, tạo việc làm, trong đó có việc tăng lượng đầu tư vào cơ sở hạ tầng, tănglương tối thiểu, mở rộng hệ thống an sinh xã hội và cải thiện khả năng cho vaytín dụng.

Cũng theo ông Ryder, G-20 đã giành được vai trò hợp pháp của mình vào năm 2009thông qua các hành động tập thể, quyết đoán để giải quyết cuộc khủng hoảng tàichính.

Ở thời điểm này, thế giới lại trông chờ vào G-20 để đưa ra một khungchính sách tham vọng và phối hợp nhằm kích thích tạo thêm nhiều việc làm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.