Nhật báo Sabah thân Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ số ra ngày 17/11 đưa tin Hội đồng Dântộc Syria (SNC) đối lập cùng lực lượng Anh em Hồi giáo nước này đã kêu gọi ThổNhĩ Kỳ thiết lập một vùng cấm bay, giống như từng áp đặt với Libya, tại khu vựcmiền Bắc Syria, nơi đang xảy ra các vụ đụng độ đẫm máu giữa quân chính phủ vàlực lượng chống đối.
Tại Istanbul, thủ lĩnh lưu vong của tổ chức Anh em Hồi giáo Syria Mohammad RiadShakfa tuyên bố đồng bào của ông sẽ chấp nhận sự "can thiệp" của Thổ Nhĩ Kỳtrong cuộc xung đột hiện nay tại Syria hơn là phương Tây, nếu mục đích của hànhđộng đó nhằm để bảo vệ người dân.
Phát biểu trên kênh truyền hình Al-Jazeera,nhân vật bất đồng chính kiến hàng đầu Syria Haithem al-Maleh cùng ngày bày tỏkhông đồng tình với cảnh báo của Nga về một cuộc nội chiến tại quốc gia TrungĐông này. Ông al-Maleh khẳng định căn cứ tình báo quân đội bị tấn công ngày16/11, nơi đang nhiều người đang bị giam giữ, là một mục tiêu hợp lý trong cuộcchiến bảo vệ dân thường.
Cùng ngày, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liênminh Châu Âu (EU) Catherine Ashton tuyên bố Tổng thống Syria Bashar al-Assadphải từ chức.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi hội đàm với Ngoại trưởng NgaSergei Lavrov tại Mátxcơva, bà Ashton nhấn mạnh: "Giờ là thời điểm để ôngal-Assad ra đi," đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế duy trì sức ép đối vớiDamas để chấm dứt tình hình bạo lực tại nước này.
Tuy nhiên, ông Lavrov nói vớicác phóng viên rằng các lực lượng bên ngoài đang tìm cách làm phức tạp thêm tìnhhình tại Syria nhằm biện minh cho hành động can thiệp của họ vào các vấn đềchính trị nội bộ của Syria.
Trong diễn biến khác liên quan, người chú đang sống lưu vong Rifaat al-Assad củaTổng thống Bashar al-Assad ngày 17/11 cho rằng tổng thống phải lập tức từ chứcđể ngăn quốc gia này bị xoáy vào một cuộc nội chiến.
Cũng theo ông Rifaat, ôngBashar al-Assad nên được phép ở lại Syria vì nhà lãnh đạo này không phải chịutrách nhiệm về tình trạng bạo loạn hiện nay./.