Khai mạc Hội nghị bảo tồn nguồn cá thế giới

Hội nghị bảo tồn nguồn cá khai mạc giữa thời điểm có cảnh báo 3/4 loài cá và nhiều hệ sinh thái toàn thế giới có nguy cơ biến mất.
Ngày 24/5, Hội nghị bảo tồn nguồn cá thế giới đã khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, giữa lúc các tổ chức quốc tế cảnh báo rằng 3/4 loài cá trên toàn thế giới đang có nguy cơ biến mất và nhiều hệ thống sinh thái biển đang bị hủy hoại.

Trung tâm Thông tin của Liên hợp quốc cho biết đánh bắt quá mức, tác động của hoạt động đánh bắt hải sản tới môi trường biển và nhu cầu trợ giúp hơn nữa cho các nước đang phát triển để bảo vệ nguồn hải sản là những chủ đề chính sẽ được thảo luận tại hội nghị kéo dài tới ngày 28/5 này.

Hội nghị lần này cũng sẽ kiểm điểm công tác thực hiện Hiệp định bảo tồn nguồn cá của Liên hợp quốc (UNFSA), một cơ sở pháp lý cho công tác bảo tồn và sử dụng bền vững những loài hải sản có nguy cơ tuyệt chủng. Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực từ năm 2001 và hiện có 77 quốc gia tham gia.

Hiệp định bảo vệ các loài cá di cư, thường di chuyển ở cự li xa như cá ngừ, cá kiếm, cá mập và những loài hải sản có nhiều rủi ro sinh sống ở bên trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) tới 200 hải lý của các nước ven bờ, cũng như những loài cá sống ở bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế, trong đó có cá tuyết, cá bơn, cá thu và cá mực. Hội nghị lần này sẽ kiểm điểm lại công tác thực thi những thỏa thuận và kiến nghị đưa ra tại hội nghị năm 2006, trong đó có việc phối hợp hành động của các nước đánh bắt hải sản để bảo vệ và cải thiện nguồn cá.

Tổ chức Lương Nông của Liên hợp quốc (FAO) cho biết khoảng 3/4 loài cá đang có nguy cơ tuyệt chủng. Phần lớn các loài cá sống ở cả trong lẫn ngoài vùng đặc quyền kinh tế, những loài cá di cư và cá đại dương đã bị đánh bắt đến mức cạn kiệt hoặc thậm chí đến mức tận diệt.

Tổ chức môi trường Pew cho biết hoạt động đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không thông báo hoặc không đúng quy định lên tới 11 đến 26 triệu tấn cá mỗi năm, trị giá tới 23,5 tỷ USD, chiếm tương đương 1/5 tổng khối lượng đánh bắt hải sản hợp pháp và có thông báo của toàn thế giới.

Hội nghị năm nay mở cửa cho tất cả các nước tham gia. Một số tổ chức quốc tế quan tâm tới bảo vệ các loài hải sản cũng tham gia hội nghị lần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục