Khai mạc hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đã khai mạc tại Copenhagen với sự tham dự của 15.000 quan chức cấp cao.
Chiều 7/12, Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợpquốc về biến đổi khí hậu (COP 15) đã khai mạc tại thủ đô Copenhagen với sự thamdự của 15.000 quan chức cấp cao và chuyên gia đến từ 191 nước.

Hội nghị được mở màn bằng một bộ phim ngắn nói về nguy cơ của thảm họa môitrường với thông điệp kêu gọi các nhà lãnh đạo sớm có những biện pháp để cứu môi trường Trái Đất.

Ngay sau khi bộ phim kết thúc, Thủ tướng nước chủ nhà Lokke Rasmussen, Chủtịch Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), Tiến sĩ RajendraPachauri, và người đứng đầu Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu(UNFCCC), ông Yvo De Boer, đã phát biểu khai mạc hội nghị.

Đây là hội nghị về môi trường lớn nhất từ trước đến nay và có ý nghĩa quan trọngtrong bối cảnh thế giới đang chạy đua với thời gian để cứu Trái Đất thoát khỏinhững thảm họa khôn lường do biến đổi khí hậu gây ra.

Để hiện thực hóa mục tiêu là đạt được một thỏa thuận về chống biến đổi khí hậulàm cơ sở cho việc thực hiện giai đoạn II của Nghị định thư Kyoto từ năm 2013.

Trong thời gian 2 tuần diễn ra hội nghị (từ ngày 7-18/12), các đại biểu sẽ thảoluận hàng loạt nội dung theo 4 chủ đề chính gồm xây dựng mục tiêu cắt giảm khínhà kính định lượng cho các nước phát triển; Xây dựng kế hoạch hành động giảmthiểu thích hợp cho các quốc gia đang phát triển; xác định mức hỗ trợ tài chính,công nghệ cho các nước nghèo trong thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổikhí hậu và cuối cùng là đưa ra khuôn khổ hợp tác trong việc xác định nhu cầu củacác nước đang phát triển.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Đan Mạch kêu gọi các đại biểu thể hiệný chí chính trị và vượt qua những bất đồng để cho ra đời một thỏa thuận khả thi,mạnh mẽ, tham vọng và phù hợp với tất cả các bên.

Thủ tướng Đan Mạch nhấn mạnh, với sự hiện diện của 110 nguyên thủ quốc gia, COP15 sẽ là cơ hộituyệt vời để tất cả các nước đạt được sự đồng thuận trong hành động chống biếnđổi khí hậu trên nguyên tắc phù hợp với thực tiễn chính trị, kinh tế và xã hộicủa các quốc gia, cũng như Công ước khung của Liên hợp quốc và các nội dung đãnhất trí trong Kế hoạch hành động Bali.

Người đứng đầu UNFCCC, ông Boer cũng kêu gọi các đại biểu đưa ra những đề xuấtthực tế và có căn cứ để làm cơ sở thúc đẩy hành động trong việc giảm thiểu,thích ứng với biến đổi khí hậu; hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ, xâydựng năng lực cho các nước nghèo và giảm khí phát thải từ phá rừng và suy thoáirừng (REDD).

Cũng trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra Hội nghị lần thứ 5 các bên tham giaNghị định thư Kyoto (CMP5) và nhiều hoạt động bên lề của các phái đoàn, tổ chứcphi chính phủ và xã hội dân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vạt rừng (xã Tân Thủy) bị nước biển xâm thực gây chết cây và sạt lở đất. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Vĩnh Long: Hơn 9km bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng

Sạt lở không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân mà còn đe dọa khu vực rừng phòng hộ ven biển (xã Tân Thủy) với tổng chiều dài bờ biển bị ảnh hưởng hơn 9km.

Lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thế hệ trẻ chung tay bảo vệ nguồn nước

Hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức về ô nhiễm và suy giảm chất lượng nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống và sức khỏe của người dân.

Bắc Bộ chuyển rét kèm mưa từ đêm Giáng sinh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 24/12, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Bắc Bộ trời trở lạnh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đêm Noel, Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh

Từ đêm 24/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá; khu vực này từ đêm 24/12 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực bị ngập lụt tại tỉnh Aceh, Indonesia ngày 27/11/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Indonesia trải qua hơn 3.100 vụ thiên tai trong năm 2025

Những vụ thiên tai đã khiến 1.492 người thiệt mạng, 272 người mất tích, 7.751 người bị thương, hàng triệu người dân bị ảnh hưởng và buộc phải sơ tán, đồng thời gây thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng.