Khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Chảy

Gần đây, ở huyện vùng cao núi đất Hoàng Su Phì (Hà Giang), bà con các dân tộc đã bỏ sản xuất đi khai thác cát, sỏi trái phép để bán cho các doanh nghiệp xây dựng, đây là những việc làm tự phát và các cấp chính quyền cũng chưa thực hiện các biện pháp ngăn chặn.

Gần đây, ở huyện vùng cao núi đất Hoàng Su Phì (Hà Giang), bà con các dân tộc đã bỏ sản xuất đi khai thác cát, sỏi trái phép để bán cho các doanh nghiệp xây dựng, đây là những việc làm tự phát và các cấp chính quyền cũng chưa thực hiện các biện pháp ngăn chặn.

Việc khai thác cát sỏi tràn lan này đã làm biến đổi dòng chảy và nguy cơ sạt lở đất 2 bên bờ sông, suối sẽ rất cao khi mùa mưa đang đến gần.

Tại huyện Hoàng Su Phì Suốt, chiều dài  trên 16km dọc sông Chảy, bà con các dân tộc ở các xã Nậm Dịch, Ngàm Đăng Vài, Bản Luốc, Tân Tiến, Vinh Quang đều tham gia khai thác cát sỏi. Có nhiều hộ dân ở xã Tân Tiến, Ngàm Đăng Vài, cả nhà kéo nhau ra sông khai thác cát, sỏi bán. Ngoài ra con suối chảy qua xã Thông Nguyên cũng có trên 100 người tham gia khai thác cát, sỏi.

Tất cả các điểm khai thác cát, sỏi trên đều tự phát và trái phép, ngoại trừ một điểm tại km 5 (thuộc địa phận xã Tân Tiến) do một doanh nghiệp đứng tên là có giấy phép.

Do tự phát nên việc khai thác cát, sỏi trên đầu nguồn sông Chảy diễn ra hết sức phức tạp, gây ảnh hưởng đến môi trường. Bà con đã không chỉ khai thác trong lòng suối mà còn nạo vét, khoét sâu vào 2 bên bờ sông để lấy cát, sỏi được bồi lắng và ổn định từ nhiều năm. Từ đó tạo ra nhiều hầm ếch 2 bên dòng sông và làm thay đổi dòng chảy.

Nguy hại hơn là phía bên tả của con sông này là con đường độc đạo duy nhất nối huyện lỵ Hoàng Su Phì với quốc lộ 2 chạy song song với con sông, nền đường cách mặt sông từ 12m đến trên 30m.

Huyện Hoàng Su Phì nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất rất cao, độ dốc lớn nên mùa mưa thường xẩy ra lũ quét, lũ ống. Vào mùa mưa, lượng nước ở đầu nguồn sông Chảy dâng lên rất cao và chảy xiết, do vậy những hầm ếch do khai cát, sỏi tạo nên, cùng với dòng chảy thay đổi sẽ tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất và mất mặt đường đoạn từ Nậm Dịch đến Vinh Quang, nơi đang diễn ra tình trạng khai thác trái phép này.

Mùa mưa đang đến rất gần nên việc ngặn chặn, chấm dứt tình trạng này cần sớm được triển khai để tránh những thiệt hại do con người tạo thuận lợi cho thiên tai gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục