Khai thác quá mức tài nguyên dẫn đến đói nghèo

Theo Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, ba vấn đề lớn đang gây sức ép lên môi trường biển là dân số tăng và đói nghèo; lối sống đơn giản và dân trí thấp; chính sách còn bất cập.

Theo Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, ba vấn đề lớn đang gây sức ép lên môi trường biển là dân số tăng và đói nghèo; lối sống đơn giản và dân trí thấp; chính sách còn bất cập.

Qua đó, sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn làm tăng áp lực khai thác quá mức tài nguyên, gây suy thoái môi trường và lại dẫn đến nghèo đói.
Dân trí thấp còn khiến tỷ lệ dân số vùng ven biển luôn luôn tăng cao hơn so với trong đất liền do công tác tuyên truyền giáo dục về kế hoạch hóa gia đình đạt hiệu quả không cao. 
 
Hiện nay, cộng đồng dân cư ven biển chủ yếu tham gia sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp với trình độ phát triển kinh tế-xã hội-văn hóa nói chung còn khá thấp nên thiếu kiến thức về bảo vệ môi trường, giảm khả năng xử lý các vấn đề về phòng chống thiên tai và môi trường biển, làm gia tăng thiệt hại do thiên tai gây ra và lại làm gia tăng đói nghèo.


Đặc biệt, người dân chưa có ý thức đầy đủ về xử lý chất thải, nước thải, thường trực tiếp xả nước thải sinh hoạt và thức ăn chăn nuôi thừa không qua xử lý làm ô nhiễm môi trường biển.
 
Để nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường biển, Tổng cục Biển và Hải đảo cần quan tâm đến việc nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực của các cộng đồng địa phương trong việc hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường. 

Cụ thể,
Tổng cục cần biên soạn và xuất bản các tài liệu phổ biến kiến thức cộng đồng về thiên tai và phòng chống thiên tai với hình thức trình bày sinh động, phong phú, đa dạng, dễ hiểu dễ nhớ, ngôn ngữ đơn giản, ngắn gọn. Bên cạnh đó, phải thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn về phòng chống thiên tai cho cán bộ địa phương chuyên trách và cộng đồng dân cư vùng này./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục