Khánh Hòa hỗ trợ hơn 870 tấn gạo cho người dân khó khăn trong dịp Tết

Khánh Hòa chỉ đạo chính quyền các địa phương tùy vào tình hình thực tế ở mỗi nơi, có thể mua các loại gạo như gạo tẻ thường, gạo lài sữa, gạo tám thơm Xuân Hồng... để phù hợp với nhu cầu của dân.
Khánh Hòa hỗ trợ hơn 870 tấn gạo cho người dân khó khăn trong dịp Tết ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý chủ trương hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân khó khăn trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, với tổng số hơn 58.000 nhân khẩu được cấp trên 870 tấn gạo.

Hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh có số lượng người dân được cấp gạo nhiều nhất với trên 27.800 nhân khẩu và 446 tấn gạo. Kế tiếp là thị xã Ninh Hòa với 9.601 người/144 tấn gạo, thành phố Nha Trang với 7.588 người/113,8 tấn gạo. Ba huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm với tổng số hơn 11.000 nhân khẩu được hỗ trợ trên 167 tấn gạo.

[Năm 2019, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cấp 110.748 tấn gạo cho nhân dân]

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo chính quyền các địa phương tùy vào tình hình thực tế ở mỗi nơi, có thể mua các loại gạo như gạo tẻ thường, gạo lài sữa, gạo tám thơm Xuân Hồng... để phù hợp với nhu cầu của người dân được hỗ trợ và phải triển khai kịp thời.

Nguồn kinh phí dành cho hoạt động ý nghĩa này là trên 14 tỷ đồng, được ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% đối với hai huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và 50% cho năm địa phương khác; phần còn lại sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2019 tại các huyện, thị xã, thành phố bổ sung vào để thực hiện.

Cùng với sự hỗ trợ này, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa còn đồng ý cho huyện miền núi Khánh Vĩnh tạm ứng từ ngân sách 1,2 tỷ đồng để dự trữ hàng hóa thiết yếu và bán hàng bình ổn giá cả thị trường, phục vụ người dân tại các xã vùng sâu, khó khăn trong dịp Tết Canh Tý 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục