Khởi tố và bắt các đối tượng tụ tập đua xe ở Tây Ninh và Tiền Giang

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Cái Bè đã khởi tố 12 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng,” còn Công an Tây Ninh đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục xử lý 25 thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép.
Khởi tố và bắt các đối tượng tụ tập đua xe ở Tây Ninh và Tiền Giang ảnh 1Các thanh thiếu niên cùng tang vật bị bắt giữ. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Chiều 21/5, Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục xử lý 25 thanh thiếu niên tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép vào lúc nửa đêm, bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, vào 3 giờ 15 phút, ngày 21/5, trên tuyến đường ĐT 784, đoạn từ ngã tư xã Tân Bình đến ngã tư Đại Đồng (thuộc địa bàn khu phố Ninh Bình, phường Ninh Sơn), thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Tây Ninh phối hợp phòng Cảnh sát cơ động Công an Tây Ninh triển khai lực lượng tổ chức chốt chặn, bắt quả tang 25 thanh thiếu niên tụ tập đua xe và tham gia cổ vũ đua xe mô tô tốc độ cao, nẹt pô làm mất an ninh trật tự.

Công an thành phố Tây Ninh tiến hành tạm giữ 25 xe môtô phân khối lớn đã thay đổi hình dạng, cấu tạo máy, bộ phận giảm thanh, hỗ trợ tăng tốc nhanh…

[Bắt giữ kẻ đua xe, đâm trọng thương cảnh sát giao thông, dân phòng]

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận có hộ khẩu thường trú tại các huyện: Tân Châu, Dương Minh Châu, Tân Biên, Gò Dầu, thị xã Hòa Thành, thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) và huyện Củ Chi (thành phố Hồ Chí Minh)…

Các thanh thiếu niên có độ tuổi từ 14 đến 21 tuổi cùng hẹn nhau qua mạng xã hội và liên lạc bằng điện thoại để tụ tập về địa bàn thành phố Tây Ninh tổ chức đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Trong lúc đang chuẩn bị đua xe thì lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an thành phố Tây Ninh điều tra, làm rõ.

Ngoài ra, Công an thành phố Tây Ninh cũng cho biết nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Công an thành phố Tây Ninh đã triển khai lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn, kiên quyết buộc giải tán các nhóm thanh thiếu niên tụ tập thành từng nhóm sau 23 giờ, nhằm phòng ngừa đua xe trái phép.

Trong khi đó, chiều 21/5, Thượng tá Trần Thanh Tùng, Trưởng Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố 12 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 245 Bộ luật Hình sự về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" trong vụ việc cả trăm "quái xế" ngang nhiên chặn Quốc lộ 1 để đua xe. Quyết định đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Các bị can bị khởi tố cùng trú tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang gồm: Nguyễn Anh Tuấn (19 tuổi, là người chặn xe cho các quái xế đua xe), Trần Đỗ Đăng Châu (18 tuổi, người hô hào cổ vũ cho quái xế), Võ Văn Khang (18 tuổi), Lê Nguyễn Minh Quang (25 tuổi), Phạm Vũ Luân (18 tuổi), Nguyễn Văn Lui (21 tuổi), Nguyễn Trung Đan (21 tuổi), Lâm Minh Đức (18 tuổi), Phạm Thành Luân (18 tuổi), Lê Phát Đạt (20 tuổi), Nguyễn Văn Tính (18 tuổi), Trần Quốc Thịnh (19 tuổi). Tất cả các bị can đều bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả điều tra của Công an huyện Cái Bè cho biết, khoảng chiều 26/3 trên mạng xã hội xuất hiện clip dài gần 5 phút ghi lại cảnh một nhóm "quái xế" khoảng 100 người chặn dừng xe trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã An Hữu, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) để đua, kéo xe trái phép, gây náo loạn trên đường.

Qua xác minh, Công an huyện Cái Bè xác định Nguyễn Anh Tuấn là người trực tiếp chặn dừng xe trên đường để những thanh niên khác biểu diễn xe, đua, kéo xe, còn Trần Đỗ Đăng Châu là người cổ vũ đua xe và có nhiệm vụ quay clip. Các "quái xế" tụ tập dàn hàng ngang lạng lách, đánh võng, nẹt pô…

Sau khi điều tra, xác minh làm rõ sự việc, Công an huyện Cái Bè đã tạm giữ 8 xe máy. Những "quái xế" này đã thừa nhận có các hành vi như: chặn xe, cổ vũ, quay clip, không đội mũ bảo hiểm, biểu diễn chạy xe một bánh, thay đổi hình dáng, kết cấu động cơ và đặc tính của phương tiện.

Thượng tá Trần Thanh Tùng cho biết vụ án này vẫn đang mở rộng điều tra để tiếp tục xử lý các đối tượng khác. Ngoài ra, Công an huyện Cái Bè cũng đang tiếp tục điều tra làm rõ thêm nhiều vụ đua xe trái phép trước đó đã diễn tra trên địa bàn huyện để răn đe và ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục