Không có phim thống trị

Giải Oscars 2011: Không có phim thực sự thống trị

Tờ The New York Times đã bình luận giải Oscars năm nay đã “giống với giải thưởng nhiều mị dân và ít uy tín hơn Quả cầu vàng”.

Ngay sau khi buổi lễ trao giải kéo dài hơn 3 tiếng ở nhà hát Kodak kết thúc, tờ The New York Times bình luận giải Oscars năm nay đã “giống với giải thưởng nhiều mị dân và ít uy tín hơn Quả cầu vàng”. Các giải thưởng được trao theo tính mặt trận, chia đều cho khoảng nửa tá bộ phim khác nhau mà không có phim nào thực sự thống trị.

 

The King’s Speech đã vắng bóng hoàn toàn trong các giải thưởng kém quan trọng được trao trước, và chỉ ăn mừng vào phút chót, cộng thêm một phần thưởng bất ngờ cho Tom Hooper với giải Đạo diễn xuất sắc nhất. David Seidler giành giải Kịch bản gốc hay nhất, còn Colin Firth giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

              


Inception
, bộ phim rất ăn khách về đề tài giấc mơ, cũng giành bốn giải thưởng, nhưng hầu hết ở các hạng mục kỹ thuật, trong khi The Social Network, bộ phim đầy tính thời sự về quá trình thành lập trang mạng xã hội Facebook, giành ba giải, bao gồm Kịch bản chuyển thể cho Aaron Sorkin.

Natalie Portman, đang mang bầu, giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn viên múa balê trong Black Swan và đó cũng là giải duy nhất của phim này. The Fighter Alice in Wonderland mỗi phim được hai giải. Còn Wolfman giành giải hóa trang cho Rick Baker và Dave Elsey. Hai giải nam và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đều thuộc về phim The Fighter, cho Melissa Leo và Christian Bale.

 Trong một chiến thắng đã được dự đoán trước khác, In a Better World, phim về những gia đình mối quan hệ phức tạp giữa họ ở Đan Mạch và châu Phi, giành giải cho phim tiếng nước ngoài hay nhất. Đây cũng là lần thứ ba Đan Mạch giành được giải thưởng này.

 The Social Network chỉ ra về với hai giải phụ (Nguồn: Reuters)

Lễ trao giải năm nay đã ngắn hơn so với các năm trong quá khứ, diễn ra trong khoảng ba tiếng 12 phút, nhưng xem ra đã nhận được nhiều sự quan tâm hơn trên toàn cầu nhờ vào làn sóng các trang mạng xã hội, blog và những trang báo truyền trực tiếp lễ trao giải (Chỉ có điều, bộ phim về đề tài mạng xã hội, The Social Network lại thất bại khi chỉ ra về với hai giải phụ).

Với cuộc tranh luận về việc rút ngắn mùa giải thưởng, bắt đầu từ Liên hoan phim quốc tế Toronton đầu tháng 9/2010 tới tận giải Oscars, đang nóng lên ở Hollywood, Viện điện ảnh Mỹ đang xem xét có thể chuyển lễ trao giải Oscar sang tháng 1 trong tương lai.

 Một điểm nhấn nổi bật của giải Oscar năm nay có lẽ là cuộc đọ sức giữa những giá trị cực cũ và cực mới: các sinh viên đại học trong Social Network cạnh tranh với Hoàng gia Anh thời Chiến tranh thế giới thứ hai trong The King’s Speech, hay Portman và Anette Bening (trong The Kids Are All Right), hay Franco (127 Hours) và Firth.

Các nhà tổ chức lễ trao giải cũng đã nhấn mạnh điều này ngay trong màn ra mắt với việc trình chiếu các cảnh trong hai bộ phim kinh điển Ben-HurGone With the Wind bên cạnh những tác phẩm cực kỳ hiện đại InceptionBlack Swan.

Kết quả toàn giải
 Phim hay nhất: The King's Speech
 Đạo diễn xuất sắc: Tom Hooper (The King's Speech)
 Nam diễn viên chính xuất sắc: Colin Firth (The King's Speech)
 Nữ diễn viên chính xuất sắc: Natalie Portman (Black Swan)
 Nam diễn viên phụ xuất sắc: Christian Bale (The Fighter)
 Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Melissa Leo (The Fighter)
 Kịch bản gốc xuất sắc: The King's Speech
 Kịch bản chuyển thể xuất sắc: The Social Network
 Phim hoạt hình hay nhất: Toy Story 3
 Phim nước ngoài xuất sắc: In A Better World (Đan Mạch)
 Quay phim xuất sắc: Inception
 Nhạc phim hay nhất: The Social Network
 Bài hát trong phim hay nhất: We Belong Together (Toy Story 3)
 Dựng âm xuất sắc: Inception
 Hòa âm xuất sắc:Inception
 Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc:Alice in Wonderland
 Hóa trang xuất sắc: The Wolfman
 Phục trang xuất sắc: Alice in Wonderland
 Dựng phim xuất sắc: The Social Network
 Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất: Inception
 Phim truyện tài liệu hay nhất: Inside Job
 Phim tài liệu ngắn xuất sắc: Strangers No More
 Phim ngắn hay nhất: God of Love
 Phim hoạt hình ngắn xuất sắc: The Lost Thing

    
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục