Không khí lạnh tiếp tục suy yếu, miền Bắc ấm dần

Không khí lạnh chi phối thời tiết Việt Nam hiện tiếp tục suy yếu và di chuyển dần ra phía đông, các tỉnh miền Bắc trời ấm dần.
Hiện nay, không khí lạnh chi phối thời tiết Việt Nam tiếp tục suy yếu và di chuyển dần ra phía đông, các tỉnh miền Bắc trời ấm dần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/3, phía Tây Bắc Bộ không mưa, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15 độ C, cao nhất 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 độ C, cao nhất 25 độ C.

Riêng các ngày 29, ngày 30 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế đêm và sáng nhiều mây, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17 độ C, cao nhất 26 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 độ C, cao nhất 26 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18 độ C, cao nhất 29 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24 độ C, cao nhất 26 độ C./.

Nguyễn Hồng Điệp (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục