Khủng long ăn thịt có hành vi làm tổ giống loài chim

Từ hóa thạch, các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện loài khủng long nhỏ Bắc Mỹ với tên gọi Troodon có cách ấp trứng tương tự loài chim.
Từ hóa thạch, các nhà khoa học Mỹ cho biết họ đã phát hiện thấy một loài khủng long nhỏ Bắc Mỹkhá giống loài chim và có cách ấp trứng tương tự loài chim.

Phát hiện mới được đăng tải trên tạp chí Paleobiology, đã hé mở mối liên hệtrong quá trình tiến hóa giữa loài chim và loài khủng long vốn đã tuyệt chủngcách đây hàng triệu năm.

Loài động vật hiện còn sống có mối liên hệ gần gũi nhất với khủng long chính làcá sấu và chim. Chính vì thế, để tìm hiểu xem liệu khủng long có chôn vùi hoàntoàn trứng của chúng trong các vật liệu làm tổ như loài cá sấu hay không, hay đểtrứng lộ ra một phần như các loài chim ấp trứng, các nhà nghiên cứu thuộc trườngĐại học Calgary và Đại học Montana đã kiểm tra một cách kỹ lưỡng vỏ trứng hóathạch của loài khủng long nhỏ ăn thịt có tên gọi là Troodon.

Qua nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện loài khủng long đặc biệt này đặttrứng của chúng gần như theo chiều dọc và vùi chỉ mỗi phần đáy trứng trong bùn.

Ngoài ra, vỏ trứng của Troodon cũng tương tự như các loài chim đẻ trứng, chothấy loài động vật này đã không vùi hoàn toàn trứng của chúng dưới lớp vật liệulàm tổ như cá sấu trong quá trình ấp trứng.

Các nhà khoa học biết rằng đối với loài cá sấu và chim vùi hoàn toàn trứng củachúng để cho trứng nở thì trên vỏ những quả trứng này có rất nhiều lỗ chân lôngvà các lỗ hở li ti, cho phép quá trình hô hấp diễn ra. Khác với các loài chim ấptrứng mà không vùi trứng hoàn toàn, thì trứng của nó có rất ít lỗ thoát khí trênvỏ.

Các nhà nghiên cứu đã tính và đo số lượng các lỗ nhỏ trên vỏ trứng Troodon đểđánh giá mức hơi nước thoát ra qua vỏ của Troodon so với trứng của loài cá sấuvà chim thời hiện tại. Qua vỏ trứng, các nhà khoa học đã chứng minh được rằngloài khủng long Troodon thuộc loại không vùi hoàn toàn trứng của chúng, giốngvới loài chim.

Họ tỏ ra khá lạc quan với phương pháp nghiên cứu của mình vì có thể áp dụngphương pháp này đối với hóa thạch trứng của các loài khủng long khác, nhằm pháthiện cách mà các loài trứng này đã được ấp.

Hiện nghiên cứu đặc biệt này cung cấp bằng chứng cho thấy loài khủng long ănthịt có hành vi làm tổ giống loài chim và có nguồn gốc tiến hóa trước loài chim. Nócũng cho biết thêm mối quan hệ rất gần gũi tiến hóa giữa hai loài động vậtnày./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trạm Không gian quốc tế (ISS). (Nguồn: NASA)

NASA lần đầu rút ngắn sứ mệnh trên ISS

Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết ông và các chuyên gia y tế quyết định đưa phi hành đoàn Crew-11 về Trái Đất sớm vì trạm ISS không có khả năng chẩn đoán và điều trị dứt điểm tình trạng sức khỏe.