Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Tổng thống Chad Mahamat Idriss Deby Itno đã ban hành sắc lệnh thành lập Nội các mới với 37 thành viên, bao gồm phụ nữ và thanh niên lần đầu tiên tham gia chính phủ.
Rạng sáng 9/1 theo giờ Việt Nam, các tay súng đã cố gắng xông vào khu phức hợp tổng thống và lực lượng an ninh phải điều động cả xe tăng để kiểm soát vụ tấn công.
Một nguồn tin an ninh cho biết những người đàn ông có vũ trang đã tấn công vào bên trong dinh Tổng thống, song chính quyền không đưa ra bình luận ngay lập tức.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Chad cho biết căn cứ tại Faya-Largeau đã được bàn giao và sẽ thông báo cho dân chúng về tiến độ rút quân của Pháp khỏi các căn cứ ở thành phố Abeche và thủ đô N'Djamena.
Khu vực Hồ Chad, vùng nước và đầm lầy rộng lớn với vô số đảo nhỏ là nơi ẩn náu của các nhóm thánh chiến như Boko Haram và nhánh Nhà nước Hồi giáo Tây Phi (ISWAP).
Tính từ đầu mùa mưa đến nay, mưa lớn đã tàn phá một số khu vực của châu Phi khiến hơn 1.500 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến 4 triệu người và khiến 1,2 triệu người khác phải đi sơ tán.
Trong sắc lệnh được công bố trên truyền hình công cộng, chính phủ mới của Cộng hòa Chad sẽ có 35 bộ trưởng, bao gồm 23 người phục vụ trong chính quyền trước đó.
Cơ quan Quản lý Bầu cử Quốc gia xác nhận Tổng thống tạm quyền Deby đã giành được 61,3% tổng số phiếu bầu - cao hơn tỷ lệ 50% cần thiết theo quy định để tránh phải bước vào vòng bầu cử thứ 2.
Tổ chức ACF cảnh báo số ca suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng tại Cộng hòa Chad dự kiến sẽ tăng thêm 15%, lên tới 480.000 trẻ em trong khoảng thời gian từ tháng 10/2023 đến tháng 9/2024.
Bộ An ninh công cộng và Di trú Cộng hòa Chad cho biết một ngôi làng đã bị phóng hỏa và 175 người bị bắt giữ trong các cuộc đụng độ giữa các cộng đồng đối địch ở miền Đông nước này.
Theo Chương trình Lương thực Thế giới, tổ chức này đang phải chạy đua với thời gian và cần gấp 242 triệu USD để duy trì các hoạt động viện trợ người tị nạn Sudan ở Cộng hòa Chad.
Chính quyền quân sự CH Chad đã triển khai binh sỹ giám sát an ninh xung quanh trụ sở của đảng Xã hội không biên giới (PSF) đối lập, đồng thời phong tỏa mọi ngả đường dẫn đến trụ sở đảng PSF.
Giới chức địa phương xác nhận một số người đã thiệt mạng khi trụ sở của cơ quan an ninh quốc gia (ANSE) ở thủ đô N’djamena của Cộng hòa Chad bị tấn công trong ngày 28/2.
Sự rút lui của Burkina Faso và Niger, hai quốc gia do các chính quyền quân sự kiểm soát, đang khiến tổ chức chống chủ nghĩa thánh chiến G5 Sahel có nguy cơ tan rã sau chín năm hoạt động.
Cục Kiểm soát Di cư Bất Hợp pháp của Libya ngày 28/11 đã hồi hương 248 người di cư trái phép, Phó Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya mô tả cuộc hồi hương này là "nhân đạo và phù hợp."
Ít nhất 2 người thiệt mạng và khoảng 15 người bị thương khi tìm cách xâm nhập căn cứ quân sự của Pháp ở thành phố Faya-Largeau của Cộng hòa Chad, sau vụ một binh sỹ nước này thiệt mạng.
Bạo lực bùng phát hôm 25/5, khi một thiếu niên dắt đàn gia súc lên cánh đồng của một nông dân, dẫn đến ẩu đả khiến đứa trẻ thiệt mạng. Cha mẹ thiếu niên này sau đó đã giết hại 9 nông dân để trả thù.
Tổng thống Déby nêu rõ Chad mong muốn phối hợp với Ai Cập nhằm khuyến khích các bên tại Sudan đạt được lệnh ngừng bắn, cho phép cung cấp viện trợ nhân đạo và chuẩn bị cơ sở cho đối thoại.
Cuộc xung đột ở Sudan đang khiến nhiều nước láng giềng lo ngại vì không ít lý do, từ việc chung nguồn nước sông Nile, chung đường ống dẫn dầu cho đến việc 1 cuộc khủng hoảng nhân đạo đang hình thành.
Algeria nhấn mạnh sự cần thiết ưu tiên đối thoại để giải quyết mâu thuẫn giữa các phe phái ở Sudan và đề xuất "cách tiếp cận thống nhất" của các tổ chức liên quan để giúp Sudan vượt qua khủng hoảng.
Bộ Ngoại giao Đức đã ra lệnh cho đại sứ Chad rời khỏi nước này trong 48 giờ đồng hồ - một động thái đáp trả quyết định trục xuất đại sứ Đức của Chad vào tuần trước.
Chuyến công du các nước Trung Phi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron diễn ra trong bối cảnh ông chủ Điện Elysee luôn khẳng định châu Phi là ưu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.
Với động thái này, Pháp sẽ tiếp tục giảm sự hiện diện của họ tại khu vực Tây Phi, một khu vực đang phải đối mặt với sự trỗi dậy ngày càng gia tăng của các lực lượng Hồi giáo.
Khu vực Hồ Chad gồm Niger, Nigeria, CH Chad và Cameroon là 4 nước thường xuyên bị các nhóm vũ trang hoành hành suốt 13 năm qua và ngày càng bị thu hẹp diện tích do biến đổi khí hậu và gia tăng dân số.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định rằng nước này đã hoàn tất chiến dịch Barkhane, đồng thời thừa nhận cần xây dựng một “chiến lược mới” cùng các đối tác khu vực.
Người phát ngôn chính phủ Cộng hòa Chad cho biết quyết định chính thức đối với việc gia hạn tiến trình chuyển tiếp dân chủ tối đa thêm 24 tháng sẽ được công bố sau phiên thảo luận ngày 3/10.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, cuộc đối thoại quốc gia tại CH Chad khai mạc cùng ngày ở thủ đô N'Djamena với sự tham gia 1.400 đại biểu từ chính quyền quân sự, các đảng đối lập, công đoàn...
Những trận mưa xối xả tại Chad kể từ tháng 6 đến nay đã gây ra cái chết của 22 người, khiến hơn 110.000 người bị ảnh hưởng, đồng thời phá hủy hơn 2.200ha đất nông nghiệp.
Lễ ký thỏa thuận có sự tham gia của hơn 30 nhóm nổi dậy, diễn ra sau nhiều tháng đàm phán tại Doha. Chi tiết về cách thức thực thi và giám sát tiến trình thực thi thỏa thuận vẫn chưa được tiết lộ.