Cộng hòa Chad: 42 người chết sau các cuộc đụng độ vũ trang giữa các cộng đồng

Bộ An ninh công cộng và Di trú Cộng hòa Chad cho biết một ngôi làng đã bị phóng hỏa và 175 người bị bắt giữ trong các cuộc đụng độ giữa các cộng đồng đối địch ở miền Đông nước này.

(Nguồn: AA)
(Nguồn: AA)

Trong một tuyên bố ngày 21/3, Bộ An ninh công cộng và Di trú Cộng hòa Chad cho biết ít nhất 42 người đã thiệt mạng sau các cuộc đụng độ vũ trang giữa các cộng đồng đối địch ở miền Đông nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, tuyên bố cũng nói rằng một ngôi làng đã bị phóng hỏa và 175 người bị bắt giữ trong các cuộc đụng độ. Tuyên bố không nêu rõ nguyên nhân gây ra bạo lực.

Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin các cuộc đụng độ xảy ra hôm 20/3 giữa cộng đồng Mouro và Birgut ở tỉnh Quaddai, miền Đông Cộng hòa Chad.

Bạo lực giữa nông dân định cư và những người chăn nuôi du mục thường xảy ra ở miền Đông của quốc gia châu Phi này. Tình hình trở nên tồi tệ hơn trong những năm gần đây do hạn hán và tình trạng gia tăng dân số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục