Đến năm 2030: Cả nước có 33 sân bay, cần gần 500.000 tỷ đồng để đầu tư
Với việc bổ sung Sân bay Măng Đen và Vân Phong, giai đoạn đến năm 2030, cả nước có 33 cảng hàng không, tổng công suất 297 triệu hành khách.
Với việc bổ sung Sân bay Măng Đen và Vân Phong, giai đoạn đến năm 2030, cả nước có 33 cảng hàng không, tổng công suất 297 triệu hành khách.
Dự án cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum kết nối tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông và tuyến cao tốc Bắc- Nam phía Tây, có chiều dài khoảng 136km, quy mô 4 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030.
Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc được xác định theo hướng mở và có tính động, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội.
Trong tổng số 40 trận động đất xảy ra trong tháng 6/2025, có tới 33 trận xảy ra tại Kon Plông (tỉnh Quảng Ngãi); 7 trận còn lại xảy ra tại khu vực Nam Trà My (thành phố Đà Nẵng).
Trận động đất tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xảy ra lúc 5 giờ 09 phút 32 giây (giờ Hà Nội), có tọa độ 14.968 độ Vĩ Bắc, 108.180 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.
Với sự kết nối giữa rừng và biển sau sáp nhập và hạ tầng giao thông phát triển, Kon Tum cũ (phía Tây tỉnh Quảng Ngãi mới) hứa hẹn trở thành điểm đến lý thú cho du khách, tạo bứt phá cho du lịch.
Sở Khoa học và Công nghệ đã trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh” đối với 2.500 cây sâm củ của hộ ông A Sỹ và 2.000 sâm củ của hộ ông A Chung.
Toàn tỉnh Kon Tum đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 2.740 căn nhà, đạt 100% kế hoạch đề ra, sớm hơn 2 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Dự báo đến 7h ngày 25/6, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Trận động đất xảy ra lúc 10 giờ 48 phút 30 giây (giờ Hà Nội) ngày 22/6, có tọa độ 14794 độ Vĩ Bắc, 108.309 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Qua soi chiếu, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Thái Văn Bé vận chuyển 4.242 viên ma túy nén màu vàng và xanh hình bánh răng và 95 gói nylon là ma túy dạng đá.
Kế hoạch phục hồi này nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch địa phương, đề cao vai trò năng lực chủ thể văn hóa của nghệ nhân, già làng...
Hình ảnh cho thấy có ít nhất 2 người nữ trực tiếp hành hung em H.P.G.H - người có con nhỏ mới 1 tuổi, cảnh tượng này được livestream lên mạng xã hội thu hút hàng ngàn lượt xem và chia sẻ.
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tới đây cần được nâng tầm lên một giai đoạn cao hơn, dài hơn, đảm bảo theo hướng xây dựng nông thôn mới hiện đại, hạ tầng được kết nối đồng bộ.
Các tuyến đường tỉnh 673, 675, 677, Đăk Kôi-Đăk Pxi, đường Sa Thầy-Yaly-thôn Tam An-Ya Mô-Làng Rẽ và đường Tái định cư Thủy điện Plei Krông bị sạt taluy âm, taluy dương, đất tràn mặt đường.
Mưa lớn kéo dài tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Kon Tum gây nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất trong đêm 12 và sáng 13/6, các địa phương cần triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.
trận động đất xảy ra lúc 7 giờ 39 phút 46 giây (giờ Hà Nội) ngày 11/6, có tọa độ 14,924 độ Vĩ Bắc; 108,236 độ Kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.
Từ ngày 11/6 đến ngày 13/6, khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 450mm.
Dự án nhằm khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số thuộc các loại hình di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, gắn liền với phát triển du lịch cộng đồng...
Chi cục Nông nghiệp Kon Tum kiểm tra, hậu kiểm cấp mã vùng trồng sâm Ngọc Linh sau phản ánh về sai phạm và bất minh trong cấp phép.
UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo đơn vị phải thực hiện nghiêm, đúng quy định của pháp luật liên quan đến hồ sơ, trình tự thủ tục cấp mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh.
Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng lưu ý Quảng Ngãi và Kon Tum cần hoàn thiện các bước để cùng lúc vận hành đơn vị hành chính cấp xã mới, chốt lại số lượng cán bộ được phân công cho bộ máy mới
Hơn 1.300 hộ có nhà tạm, nhà dột nát cần xóa là do bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ nên chất lượng nhà ở bị hư hỏng, xuống cấp, không bảo đảm an toàn.
Tổng Bí thư tin tưởng Kon Tum và Quảng Ngãi sau khi hợp nhất sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành một cực tăng trưởng mới, một hình mẫu về đổi mới thể chế, tổ chức bộ máy và phương thức phát triển.
Chiều 2/6, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum và Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi về triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của TW, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Trong tổng số 31 trận động đất xảy ra trong tháng 5/2025, có tới 14 trận xảy ra tại tỉnh Kon Tum; 14 trận xảy ra tại khu vực tỉnh Quảng Nam; 3 trận xảy ra ở khu vực tỉnh Điện Biên.
Cả hai trận động đất đều được Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái Đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) xác định có cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0.
Theo chuyên gia, hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum thường xuyên xảy ra động đất chủ yếu do sự kết hợp của yếu tố địa chất tự nhiên và động đất kích thích bởi hoạt động của con người.
Bốn trận động đất có độ lớn từ 2,6-3,7 đã liên tiếp xảy ra trong sáng 28/5 tại huyện Kon Plông, Kon Tum, không gây thiệt hại về người và tài sản.
Trong ngày 27/5 ghi nhận 1 trận động đất 1,7 độ tại Chiang Mai, Thái Lan; 5 trận động đất có độ lớn từ 1,7 đến 4,3 tại Myanmar; 1 trận động đất 4,0 độ tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum của Việt Nam.
Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh khuyến cáo khi xảy ra động đất, người dân nên bám chặt vào một khung cửa hoặc chui xuống gầm bàn trong trường hợp ở tòa nhà có kết cấu vững chắc.
Hạt Kiểm lâm Kon Tum đã khởi tố vụ phá rừng với diện tích tới 1 ha rừng tại Ia H'Drai, với 60 gốc cây bị chặt hạ, hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.
Trong hai ngày 25 và 26/5, đã có 13 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 3,4 tại khu vực huyện Nam Trà My (Quảng Nam) và huyện Kon Plông (Kon Tum); dự báo, hoạt động địa chấn tại đây sẽ còn tiếp diễn.
trận động đất xảy ra lúc 11 giờ 57 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 25/5, có tọa độ 15,001 độ Vĩ Bắc, 108,154 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Trong 26 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được các chiến sỹ đội K53 quy tập có 16 liệt sỹ hy sinh tại Lào và 10 liệt sỹ hy sinh tại Campuchia.