Các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam và Lai Châu đang vào cuộc quyết liệt, nỗ lực bảo vệ, xây dựng thương hiệu quốc gia cho sâm Việt Nam để ngăn chặn tình trạng bát nháo, thật giả lẫn lộn.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum phát hiện 8 vụ vi phạm kinh doanh, trưng bày để bán hàng hóa giả mạo các thương hiệu Louis Vuitton, Chanel, Honda, Yamaha.
Do nguồn cung thấp và nhu cầu mạnh, giá gạo 5% tấm của Thái Lan trong tuần qua tiếp tục tăng, đạt mức 632-640 USD/tấn, so với mức 600 USD/tấn của tuần trước đó.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh và xử lý vụ vận chuyển 26kg củ và 14kg lá giống sâm Ngọc Linh từ phía Bắc vào tỉnh này.
Công an thành phố Kon Tum và Cục Quản lý Thị trường tỉnh đang tiến hành điều tra, xác minh các thùng xốp chứa 26kg củ và 14kg lá giống sâm Ngọc Linh, “Quốc bảo” của Việt Nam.
Ngành nông nghiệp tỉnh Kon Tum thực hiện nhiều giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thu hái càphê chín có tỷ lệ từ 90-95% để nâng cao giá trị và chất lượng cho hạt càphê.
Đội Quản lý Thị trường số 2 phát hiện ôtô tải biển kiểm soát 47H-003.37 chở số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và một số hàng không có tem nhãn phụ.
Thiết bị gồm có hệ thống kiểm định DNA và hệ thống thiết bị kiểm định saponin để phân tích gene nhằm xác định về nguồn gốc các sản phẩm có đúng là sâm Ngọc Linh hay không.
Sâm giả mạo Sâm Ngọc Linh, Sâm Lai Châu được rao bán trên mạng xã hội với giá rẻ hơn sâm chính gốc hàng chục lần, gây lũng đoạn thị trường sâm Việt Nam.
Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cây càphê xứ lạnh Arabica khá phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tại huyện.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Y dược sâm Ngọc Linh Việt Nam, chủ vườn sâm Ngọc Linh "lớn nhất thế giới" bị phát hiện dùng giấy xác nhận bị thu hồi để đăng ký sản phẩm bảo vệ sức khỏe
Dù giá càphê nhân liên tục tăng “phi mã” nhưng ngành chức năng khuyến cáo bà con không nên chặt bỏ các loại cây trồng khác để trồng càphê, gây “vỡ quy hoạch" diện tích cây trồng của các địa phương.
Trong quá trình kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum yêu cầu các chủ cửa hàng không được bán các loại quần áo rằn ri sản xuất trong nước, là hàng nhái quân tư trang quân đội.
Dù có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm nông sản xuất khẩu chủ lực, song nông dân Tây Nguyên còn sản xuất tự phát, thiếu sự liên kết, chạy theo giá cả thị trường nên ồ ạt phát triển "nóng."
Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum phát hiện kho quần áo nhập lậu lớn của một hộ dân ở thị trấn Đăk Hà, với 1.000 bộ quần áo rằn ri cũ, mang nhãn hiệu nước ngoài, không chứng minh được xuất xứ hàng hóa.
Tuần lễ “Nhận diện đúng sâm Ngọc Linh trên thị trường” sẽ trưng bày, giới thiệu đến người tiêu dùng 2 nội dung, sản phẩm chính là sâm tươi và các sẩn phẩm được chiết suất từ sâm.
Thương hiệu Dệt thổ cẩm Kon Tum mang đậm bản sắc văn hóa lâu đời của 7 dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum, trong khi Gạo thơm Đăk Hà có hương vị thơm ngon đặc sắc, chinh phục được người tiêu dùng khó tính.
Tại phiên chợ, du khách có thể an tâm mua sắm vì những mặt hàng được đảm bảo chất lượng, đặc biệt là sâm Ngọc Linh được cơ quan chức năng thẩm định và kiểm soát chặt chẽ.
Theo lời giới thiệu trên website kêu gọi đầu tư của MHG, quy mô vườn dược liệu sâm Ngọc Linh lên đến 10.000m2 được đầu tư chăm sóc chuẩn kỹ thuật, áp dụng nhiều phương pháp tiên tiến.
Trước việc công bố trồng sâm trên... giấy, dư luận nghi vấn về nguồn gốc số lượng sâm củ của Công ty Sâm Việt Nam có trồng ở vùng chỉ dẫn địa lý sâm Ngọc Linh hay từ nơi khác đưa vào?
Trong ngày khai trương tại thành phố Kon Tum, Công ty Sâm Việt Nam công bố đã trồng 10ha vườn sâm Ngọc Linh, tại huyện Tu Mơ Rông và Đăk Glei. Tuy nhiên, thông tin ngày gây bất ngờ cho nhiều người.
Hầu hết các nhãn hiệu chứng nhận đã được bảo hộ là các sản phẩm chủ lực, đặc thù của tỉnh Kon Tum như sâm Ngọc Linh, càphê, các loại dược liệu, rau củ quả xứ lạnh.
Các đối tượng buôn lậu đã thu gom các loại củ như tam thất, điền trúc (rất giống sâm Ngọc Linh Kon Tum) từ miền Bắc để đưa vào địa bàn huyện Đăk Tô "đội lốt" sâm Ngọc Linh Kon Tum bán cho người dùng.
Cục Quản lý thị trường Kon Tum phối hợp với Công an huyện Đăk Tô đã mật phục, vây bắt một vụ vận chuyển các loại củ rất giống sâm Ngọc Linh Kon Tum từ các tỉnh phía Bắc đưa vào huyện Đắk Tô.
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Kon Tum vừa phát hiện và thu giữ hàng trăm chai rượu giả nhãn hiệu rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum K5, tất cả số hàng này đều không có hóa đơn chứng từ hợp lệ.
Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Kon Tum xác định 53 sản phẩm được đánh giá đạt đạt tiêu chuẩn, chất lượng OCOP 3 sao trở lên; trong đó, có sản phẩm đạt 4 sao là Yến chưng Kon Tum.
Sau khi Hiệp định thương mại hàng hóa các quốc gia Đông Nam Á (ATIGA) có hiệu lực, ngành mía đường ở Tây Nguyên vẫn đang loay hoay tìm lối đi trước áp lực cạnh tranh từ đường nhập khẩu.
Từ ngày 2/5 đến hết năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum mở đợt cao điểm đấu tranh chống hành vi buôn bán hàng giả, gian lận thương mại đối với các sản phẩm được giới thiệu là sâm Ngọc Linh.