Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ
Sở Khoa học và Công nghệ đã trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh” đối với 2.500 cây sâm củ của hộ ông A Sỹ và 2.000 sâm củ của hộ ông A Chung.
Sở Khoa học và Công nghệ đã trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh” đối với 2.500 cây sâm củ của hộ ông A Sỹ và 2.000 sâm củ của hộ ông A Chung.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum cho các hạng mục không bị sự cố gồm nhà máy thủy điện, hầm dẫn nước, tháp điều áp, cửa lấy nước, đường giao thông tránh ngập lòng hồ được thi công trở lại.
50 năm sau ngày giải phóng, tỉnh Kon Tum đang vươn mình mạnh mẽ trên tất cả mọi lĩnh vực. Các khu đô thị được phát triển mở rộng, nâng cấp; đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh Kon Tum chú trọng hơn nữa xây dựng các sản phẩm nội địa, mang tính đặc trưng riêng của vùng để phát triển, hướng đến xuất khẩu ra ngoài nước.
Trong 36 trường hợp cần thu hồi có 9 người đã chết với số tiền cần thu hồi hơn 621 triệu đồng; 27 người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, tàn tật, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 1,8 tỷ đồng.
Trước tình trạng nghề đan lát đang dần mất “chỗ đứng” trong quá trình phát triển, cộng đồng các dân tộc tại Kon Tum đã truyền nghề cho thế hệ trẻ và đưa sản phẩm thành hàng hóa để tăng thêm thu nhập.
Kon Tum hiện có 18 mã số vùng trồng nông nghiệp phục vụ cho xuất khẩu với diện tích hơn 325 ha; trong đó có 6 mã số vùng trồng đối với cây sầu riêng và 3 mã số vùng trồng đối với cây mít.
Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Kon Tum xác định tập trung phát triển các diện tích càphê hiện có theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị; đồng thời, đẩy mạnh thu hút chế biến sâu đối với loại nông sản chủ lực này.
Các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam và Lai Châu đang vào cuộc quyết liệt, nỗ lực bảo vệ, xây dựng thương hiệu quốc gia cho sâm Việt Nam để ngăn chặn tình trạng bát nháo, thật giả lẫn lộn.
Tình trạng gian thương đưa sâm từ Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam để giả thương hiệu sâm Lai Châu, sâm Ngọc Linh của Việt Nam, đội giá lên hàng chục lần để trục lợi diễn ra ngày càng tinh vi.
Việc giảm thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh khiến tỉnh, Kon Tum đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng CPI của cả nước.
Dự án thủy điện Ialy mở rộng nhằm tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực miền Nam, đặc biệt là trong các giờ cao điểm, góp phần cải thiện chế độ làm việc của hệ thống điện.
Đến hết tháng 6/2024, cả nước huy động hơn 2,8 triệu tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, vốn ngân sách đã bố trí đạt trên 297.000 tỷ đồng.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, từ đầu năm 2024 đến nay, có 27/28 kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp tỉnh đã được các cấp có thẩm quyền giải quyết.
Tiến sỹ Nguyễn Viết Khoa nhấn mạnh thực trạng quản lý, xử lý chất thải trong sản xuất càphê hiện còn nhiều điểm yếu nên cần xây một quy trình chuẩn trong quản lý, xử lý rác thải vườn càphê.
Hội nghị Đối tác và Hợp tác địa phương tạo ra sân chơi mới, giúp các địa phương hai nước gặp gỡ, trao đổi, kết nối, khởi động các hoạt động hợp tác và thiết lập quan hệ đối tác trong nhiều lĩnh vực.
Đến nay, tỉnh Kon Tum mới giải ngân được 31,13% trên thực nguồn kế hoạch là gần 2.300 tỷ đồng; trong đó, vốn Trung ương giao mới chỉ giải ngân đạt 8,5%, đứng thứ 58/63 tỉnh, thành của cả nước.
Dù giá trị của sầu riêng mang lại ở thời điểm hiện tại là rất lớn song người nông dân không nên ồ ạt mở rộng, phát triển diện tích sầu riêng, vượt quá quy hoạch phát triển của ngành nông nghiệp.
Sáng 29/8/2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức Lễ khánh thành Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).
Đến nay, năm tỉnh vùng Tây Nguyên đã phân bổ 99% kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 và 100% dự toán vốn sự nghiệp của năm; ước giải ngân bảy tháng đầu năm nay đạt khoảng 46% kế hoạch vốn đầu tư.
Thủy điện Đăk Mi 1 có công suất 84MW nằm trên địa bàn xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, với tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng nhưng sau 15 năm khởi công, nhiều hạng mục công trình bị chậm.
Do nguồn cung thấp và nhu cầu mạnh, giá gạo 5% tấm của Thái Lan trong tuần qua tiếp tục tăng, đạt mức 632-640 USD/tấn, so với mức 600 USD/tấn của tuần trước đó.
Người dân Tây Nguyên cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt để thích ứng với biến đổi khí hậu, “sống chung” với hạn hán nhằm giảm nhẹ thiệt hại thay vì “gồng mình” chống chọi mỗi khi có hạn hán.
Dưới cái nắng đổ lửa của mùa khô Tây Nguyên, những người nông dân đang tìm mọi cách để có nguồn nước duy trì sự sống cho cây trồng.
Với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, người dân Xơ Đăng tại làng kháng chiến Xốp Dùi từng bước vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên.
Quy định về việc phân lô, bán nền trong Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sẽ không cho phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã; tăng thêm 81 thành phố, thị xã so với quy định hiện hành.
Với hệ thống hồ, thác đa dạng, hệ động, thực vật phong phú cùng với các tiểu vùng có khí hậu ôn hòa, mát mẻ Tây Nguyên có tiềm năng lớn phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.
Tây Nguyên là vùng giàu tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, giữ vai trò tâm điểm của kết nối Đông-Tây; có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh.
Đến năm 2030, tỉnh Kon Tum phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 9,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt trên 110 triệu đồng/người.
Tại huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum), Tổng Công ty Càphê Việt Nam thuê lại các lô “đất vàng” rộng 10ha nhưng hiện các lô đất này đều đang bị bỏ hoang, chỉ làm sân phơi, nhà kho càphê, gây lãng phí.
Theo ông A Nang, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, một bộ phận người dân lớn tuổi vẫn tin vào kết quả của việc thực hiện hủ tục bởi hủ tục đã ăn sâu vào tiềm thức.
UBND tỉnh Kon Tum ban hành văn bản triển khai chủ trương của Thủ tướng về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 73,45ha đất rừng được chuyển đổi mục đích ở tỉnh.
Hơn 1.000 khách hàng là người Xơ Đăng ở huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã chủ động vay vốn, tổng cộng gần 100 tỷ đồng, từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để trồng cây dược liệu, phát triển kinh tế gia đình.
Hiệp định tài trợ cho Dự án Hỗ trợ Phát triển khu vực biên giới được gia hạn thời gian kết thúc giải ngân để các tỉnh được tiếp tục sử dụng nguồn vốn vay ADB ưu đãi và hoàn thành Dự án.