Với sự kết nối giữa rừng và biển sau sáp nhập và hạ tầng giao thông phát triển, Kon Tum cũ (phía Tây tỉnh Quảng Ngãi mới) hứa hẹn trở thành điểm đến lý thú cho du khách, tạo bứt phá cho du lịch.
Lượng khách tăng nhanh đã mang đến nhiều giá trị cho Khu du lịch Măng Đen, song cũng đặt ra nhiều thách thức cho chính quyền địa phương trong việc bảo tồn vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ của thiên nhiên.
Tính từ thời điểm đầu tuần - khi hoa mai anh đào bắt đầu nở - mỗi ngày Măng Đen (Kon Tum) đón hàng trăm du khách, dự kiến, mùa hoa năm nay, Măng Đen sẽ đón hơn 10.000 lượt du khách.
Dự kiến, hoa mai anh đào tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục nở rộ trong thời gian từ nay đến giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ để du khách có thể tham quan, thưởng lãm.
Qua sự kiện này, tỉnh Kon Tum kỳ vọng sẽ tạo được nhiều ấn tượng tốt đẹp đến du khách, góp phần kêu gọi và thu hút đầu tư phát triển văn hóa-du lịch tại địa phương.
Chiều 11/12, tại Công viên Giọt Nước (thành phố Kon Tum), Lễ hội đường phố đã khai mạc với sự tham gia trình diễn của hơn 1.000 nghệ nhân đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn.
Với quyết tâm của chính quyền huyện Kon Plông và sự vào cuộc của các doanh nghiệp công nghệ như VNPT, Măng Đen đang từng bước chuyển mình, phát triển du lịch thông minh, bền vững.
Việc phê duyệt Đề án phát triển đa dạng sản phẩm du lịch tầm nhìn năm 2030 là bước quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Kon Tum.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum Bạch Thị Mân cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, tổng lượng du khách đến địa bàn ước đạt 1,565 triệu lượt, doanh thu đạt khoảng 427 tỷ đồng.
Trước khi phần Lễ diễn ra, trong vòng 7 ngày, người dân trong làng phải ở nhà, không uống rượu, không ăn cay, không ăn thịt, không đi rẫy hay chặt phá cây rừng.
Làng du lịch cộng đồng Đăk Răng góp phần đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch, dịch vụ, hình thành điểm tham quan đáp ứng các yêu cầu phục vụ du khách; thúc đẩy kinh tế du lịch phát triển.
Trong 4 tháng đầu năm 2024, tỉnh Kon Tum đã thu hút được gần 1,3 triệu lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023.
Huyện Kon Plông (Kon Tum) kêu gọi mỗi hộ gia đình, cá nhân tích cực trồng Hoa Anh Đào tại khuôn viên nhà để thị trấn Măng Đen trở thành thị trấn Hoa Anh Đào, bốn mùa nở hoa.
Chương trình nghệ thuật “Măng Đen - Thiên đường hồng” chào Năm Mới 2024 với sự tham dự của hơn 100 ca sỹ, người mẫu và 74 em học sinh, là hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng văn hóa dân tộc.
Lễ Mở cửa kho lúa có giá trị văn hóa đặc sắc và mang tính nhân văn cao; thể hiện sự hài hòa giữa thiên nhiên, thần linh và con người; bày tỏ tri ân của con người với vật hiến sinh, thần linh.
Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I khẳng định sức sống mới, sự lan tỏa mãnh liệt của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trong đời sống đương đại.
Quy hoạch phát triển Măng Đen đạt các tiêu chí của Khu du lịch sinh thái mang tầm cỡ quốc gia và là điểm đến hấp dẫn, có thương hiệu của khu vực Tây Nguyên, trong nước và quốc tế.
Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên-Tinh hoa hội tụ” diễn ra từ ngày 29/11 đến ngày 1/12 tại thành phố Kon Tum.
Các dân tộc thiểu số Tây Nguyên có một nền văn hóa bản địa phong phú và đa dạng, với văn hóa chữ viết, trang phục, âm nhạc dân gian, văn hóa và ẩm thực độc đáo.
Ngày hội được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng Tây Nguyên trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
Được bao bọc bởi dãy núi Ngọc Linh, thung lũng Măng Ri vào mùa lúa chín níu chân du khách bởi khung cảnh đẹp như tranh vẽ với những thửa ruộng bậc thang nên thơ giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ.
Những ngày cuối tháng 10, cánh đồng lúa gần 150ha tại thung lũng Măng Ri, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum, nhuộm màu vàng của lúa chín tạo nên vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang ở Tây Nguyên.
Nằm ở độ cao trên 1.200m so với mực nước biển, với khí hậu quanh năm mát mẻ và phong cảnh thiên nhiên hùng vỹ, Măng Đen được mệnh danh là “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên, vùng đất “bảy hồ, ba thác."
Ngày hội Văn hóa Các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất, sẽ được tổ chức từ ngày 3-5/11 tại Lai Châu, nhằm tôn vinh, phát huy và lan tỏa giá trị bản sắc các dân tộc rất ít người.
Lãnh đạo Sở Du lịch Hải Phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 3 tỉnh Tây Nguyên ký kết chương trình liên kết phát triển, hợp tác nhằm thúc đẩy ngành Du lịch phát triển, xây dựng sản phẩm du lịch mới.
Vi Rơ Ngheo là làng du lịch cộng đồng thứ hai của huyện Kon Plông, sau làng du lịch cộng đồng Kon Pring, thị trấn Măng Đen, tỉnh Kon Tum, nhằm đa dạng hóa các hình thức trải nghiệm cho du khách.
Diễn đàn Du lịch Mekong với chủ đề “Tái tư duy để thích ứng và số hóa” sẽ thảo luận, tìm giải pháp tốt nhất để phát triển du lịch, nghiên cứu tiếp thị và xúc tiến quảng bá du lịch trong khu vực GMS.
Theo huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, hiện các các khách sạn, khu lưu trú trong Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen đã kín chỗ dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và Giỗ Tổ, với khoảng 4.000 lượt khách mỗi ngày.
Lễ hội khinh khí cầu, Hội hoa đăng rồng lửa là hoạt động chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum và thành phố Kon Tum được công nhận là đô thị loại II.
Liên hoan nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn, tạo môi trường giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các nghệ nhân.
Hàng nghìn người dân ở khắp các địa phương trong cả nước háo hức tham gia Lễ hội Khinh khí cầu "Bay về đại ngàn" tại Kon Tum với sự hiện diện của Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Phạm Tuân.
Hoa Mai anh đào nở rộ đúng dịp Tết ở Kon Tum đã tạo nên một thị trấn Măng Đen đầy sắc hoa trong dịp Tết cổ truyền, tạo điều kiện lý tưởng cho du khách đến tham quan, thưởng lãm.
Hoa Mai anh đào nở rộ đúng dịp Tết ở Kon Tum đã tạo nên một thị trấn Măng Đen đầy sắc hoa trong dịp Tết cổ truyền, tạo điều kiện lý tưởng cho du khách đến tham quan, thưởng lãm.
Diễn ra từ ngày 26-31/12, Tuần Văn hóa-Du lịch Măng Đen năm 2022 gồm nhiều hoạt động như triển lãm văn hóa truyền thống Tây Nguyên; diễn tấu văn hóa Cồng chiêng-xoang, các nhạc cụ truyền thống...
Đại diện 20 tỉnh có chung đường biên giới Việt-Lào, các doanh nghiệp phát triển du lịch tham gia Hội thảo liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt-Lào, tổ chức ngày 2/10, ở Điện Biên.