Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen kín chỗ dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Theo huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, hiện các các khách sạn, khu lưu trú trong Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen đã kín chỗ dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và Giỗ Tổ, với khoảng 4.000 lượt khách mỗi ngày.
Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen kín chỗ dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 ảnh 1Du khách trải nghiệm Không gian văn hóa Thiên đường Tây Nguyên tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) với nhiều vật dụng gắn với đời sống thường ngày của người dân tộc thiểu số nơi đây. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen (Kon Tum) là điểm đến hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Với đặc điểm thời tiết mát mẻ, ôn hòa, thiên nhiên còn lưu giữ những nét hoang sơ, Măng Đen sẽ mang đến cho du khách kỳ nghỉ lý tưởng. Vì vậy, hoạt động vui chơi, giải trí được địa phương đặc biệt chú trọng, tỉnh giao huyện Kon Plông thực hiện các chương trình, gắn liền với hoạt động trải nghiệm văn hóa của người dân tộc thiểu số bản địa.

Theo Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Kon Plông, dù còn vài ngày nữa mới đến dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, song đến nay, toàn bộ khách sạn, khu lưu trú tại thị trấn Măng Đen đã hầu như không còn chỗ trống.

Ngành chức năng huyện Kon Plông và tỉnh Kon Tum gấp rút chuẩn bị các hoạt động diễn ra dịp này.

Ông Đặng Đình Toán, Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Kon Plông cho biết khả năng đáp ứng của các khách sạn, khu lưu trú tại Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen khoảng từ 3.500-4.000 lượt mỗi ngày.

Hiện nay, du khách đã đặt kín lịch lưu trú vào các ngày 29, 30/4 và 1/5. Ngoài ra, do đợt nghỉ lễ kéo dài nên các ngày 2 và 3/5, lượng du khách đặt lịch cũng khá đông.

[Liên kết vùng đưa du lịch tỉnh cao nguyên Kon Tum cất cánh]

Để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ, ngành chức năng huyện Kon Plông đã làm việc với các chủ khách sạn, cơ sở lưu trú về đảm bảo an toàn cho du khách. Các khu homestay, làng du lịch cộng đồng, ngoài phục vụ lưu trú cho du khách cũng tổ chức hoạt động dã ngoại, trải nghiệm để khách du lịch được hòa mình với thiên nhiên, văn hóa, con người, ẩm thực… của đồng bào các dân tộc bản địa.

Nghệ nhân ưu tú Y Lim (làng du lịch cộng đồng Kon Bring, thị trấn Măng Đen) cho biết, dịp nghỉ lễ sắp tới, làng có khả năng cung ứng từ 200-300 lượt khách lưu trú mỗi ngày.

Ngoài chuẩn bị món ăn truyền thống cũng như những điệu múa cồng chiêng của dân tộc Ca Dong, năm nay, du khách còn được tham gia trải nghiệm điểm du lịch mới là cầu treo của làng. Hiện toàn bộ các phòng lưu trú tại làng du lịch cộng đồng Kon Bring đã được đặt kín chỗ trong dịp lễ.

Trong 7 ngày, từ 27/4-3/5, huyện tổ chức nhiều hoạt động văn hóa để du khách tham quan, trải nghiệm và thưởng lãm như trưng bày không gian văn hóa “Thiên Đường Tây Nguyên-Măng Đen;” chợ phiên nông sản và trưng bày các sản phẩm đặc trưng của địa phương; công bố điểm du lịch Vi Rơ Ngheo, xã Đăk Tăng; khai trương phố đi bộ và ẩm thực Măng Đen…

Đến nay, công tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai, hứa hẹn mang đến một kỳ nghỉ trọn vẹn cho du khách, ông Đặng Đình Toán nhấn mạnh.

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, trong quý 1/2023, tỉnh thu hút được hơn 600.000 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, đạt 46,18% kế hoạch, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ, doanh thu ước đạt 246,5 tỷ đồng; trong đó, riêng Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen đã đón 230.000 lượt khách.

Với việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho du khách dịp lễ này, Kon Tum hy vọng sẽ sớm đạt và vượt chỉ tiêu của cả năm là đón 1,3 triệu khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những tuyến phố rợp bóng cây xanh tại Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Buôn Ma Thuột - đô thị dưới những tán cổ thụ

Không nhiều đô thị ở Việt Nam còn giữ được những đại lộ rợp bóng cây cổ thụ như Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); trên cao nguyên ở độ cao hơn 500m, hình thành một hệ sinh thái đặc biệt giữa lòng phố.

Hiện nay Ine còn khoảng 230 căn Funaya nối tiếp nhau dọc gần 5 km bờ vịnh, tạo nên khung cảnh "độc nhất" tại Nhật Bản. ( Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Về miền bình yên của vùng biển Kyoto

Hành trình khám phá Amanohashidate và làng chài Ine đưa du khách đến với hai địa danh nổi tiếng nhất vùng biển Kyoto, mở ra cơ hội cảm nhận nhịp sống chậm rãi của miền duyên hải Nhật Bản.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Điểm hẹn ngắm băng trôi và cá voi ở Canada

Với băng trôi, cá voi, bờ biển hoang sơ và câu chuyện của những con người sống cùng Đại Tây Dương, Twillingate mang đến cho du khách hình ảnh rất khác của Canada: gần gũi và đậm chất biển phương Bắc

Các pho tượng tại chánh điện chùa Vĩnh Tràng. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Độc đáo ngôi chùa gần 200 năm tuổi tại Đồng Tháp

Chùa Vĩnh Tràng được xây dựng từ đầu thế kỷ XIX với kiến trúc độc đáo, hiện nay chùa vẫn bảo tồn được nhiều tượng cổ, góp phần giới thiệu nét đặc trưng của văn hóa, kiến trúc Nam bộ đến với du khách.