Quảng Ngãi: Đèo Lò Xo tiếp tục sạt lở, nguy cơ chia cắt cao
Từ đêm 28, rạng sáng 29/10, trên đèo Lò Xo mưa to, nhiều vị trí trên đèo tiếp tục sạt lở, gây tắc đường, từ 3 vị trí sạt lở vào ngày 28/10, đến nay đã phát sinh thêm nhiều vị trí khác.
Từ đêm 28, rạng sáng 29/10, trên đèo Lò Xo mưa to, nhiều vị trí trên đèo tiếp tục sạt lở, gây tắc đường, từ 3 vị trí sạt lở vào ngày 28/10, đến nay đã phát sinh thêm nhiều vị trí khác.
Dự báo đến 7h ngày 25/6, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Trận động đất xảy ra lúc 10 giờ 48 phút 30 giây (giờ Hà Nội) ngày 22/6, có tọa độ 14794 độ Vĩ Bắc, 108.309 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Các tuyến đường tỉnh 673, 675, 677, Đăk Kôi-Đăk Pxi, đường Sa Thầy-Yaly-thôn Tam An-Ya Mô-Làng Rẽ và đường Tái định cư Thủy điện Plei Krông bị sạt taluy âm, taluy dương, đất tràn mặt đường.
Mưa lớn kéo dài tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Kon Tum gây nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất trong đêm 12 và sáng 13/6, các địa phương cần triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.
trận động đất xảy ra lúc 7 giờ 39 phút 46 giây (giờ Hà Nội) ngày 11/6, có tọa độ 14,924 độ Vĩ Bắc; 108,236 độ Kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.
Từ ngày 11/6 đến ngày 13/6, khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 450mm.
Trong tổng số 31 trận động đất xảy ra trong tháng 5/2025, có tới 14 trận xảy ra tại tỉnh Kon Tum; 14 trận xảy ra tại khu vực tỉnh Quảng Nam; 3 trận xảy ra ở khu vực tỉnh Điện Biên.
Cả hai trận động đất đều được Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái Đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) xác định có cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0.
Theo chuyên gia, hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum thường xuyên xảy ra động đất chủ yếu do sự kết hợp của yếu tố địa chất tự nhiên và động đất kích thích bởi hoạt động của con người.
Bốn trận động đất có độ lớn từ 2,6-3,7 đã liên tiếp xảy ra trong sáng 28/5 tại huyện Kon Plông, Kon Tum, không gây thiệt hại về người và tài sản.
Trong ngày 27/5 ghi nhận 1 trận động đất 1,7 độ tại Chiang Mai, Thái Lan; 5 trận động đất có độ lớn từ 1,7 đến 4,3 tại Myanmar; 1 trận động đất 4,0 độ tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum của Việt Nam.
Tiến sỹ Nguyễn Xuân Anh khuyến cáo khi xảy ra động đất, người dân nên bám chặt vào một khung cửa hoặc chui xuống gầm bàn trong trường hợp ở tòa nhà có kết cấu vững chắc.
Hạt Kiểm lâm Kon Tum đã khởi tố vụ phá rừng với diện tích tới 1 ha rừng tại Ia H'Drai, với 60 gốc cây bị chặt hạ, hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.
Trong hai ngày 25 và 26/5, đã có 13 trận động đất có độ lớn từ 2,5 đến 3,4 tại khu vực huyện Nam Trà My (Quảng Nam) và huyện Kon Plông (Kon Tum); dự báo, hoạt động địa chấn tại đây sẽ còn tiếp diễn.
trận động đất xảy ra lúc 11 giờ 57 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 25/5, có tọa độ 15,001 độ Vĩ Bắc, 108,154 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Ngày 13/5, Hạt Kiểm lâm huyện Ia H’Drai có Báo cáo số 45/BC-HKL về vụ phá rừng trái pháp luật xảy ra tại Lô 2, khoảnh 7, tiểu khu 747, thuộc lâm phần Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy quản lý.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện...
Sạt lở đang có nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống truyền tải điện quốc gia và ảnh hưởng trực tiếp đến cơ sở hạ tầng, thiết bị công trình điện thuộc Trạm cắt 220kV Bờ Y và các đường dây đấu nối.
Mưa dông kèm theo gió lốc xuất hiện ở thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) làm 34 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 200 triệu đồng.
Từ 11 giờ đến 13 giờ ngày 25/4, khu vực thành phố Huế và các tỉnh Kon Tum và Đắk Nông đã có mưa vừa, có nơi mưa to như A Lưới (thành phố Huế) 80,4 mm; Nam Xuân (Đắk Nông) 59,6 mm...
Từ tháng 4-7 năm nay, tình hình nắng nóng và khô hạn có khả năng xảy ra ở nhiều khu vực, đặc biệt là ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk.
Thiên tai xảy ra tại Lai Châu, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương và An Giang đã làm 9 người thương vong và mất tích với nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại các địa phương.
Từ tháng 4-7, tình hình nắng nóng có khả năng xảy ra tại nhiều khu vực, đặc biệt là khu vực phía Tây Bắc Bộ (Điện Biên, Sơn La, Lai Châu...) và các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 15 giờ 40 đến 20 giờ 40, khu vực các tỉnh Kon Tum và Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.
Trong số 12 khu vực quặng vàng mới được Cục Địa chất và Khoáng sản (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát hiện, trữ lượng tài nguyên dự báo có hơn 10 tấn vàng và hơn 16,4 tấn bạc.
Cùng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá, từ nay đến giữa tháng 5/2025, một số khu vực có nguy cơ xảy ra tình trạng khô hạn, thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ rất cao.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong 3-6 giờ tới (từ 18 giờ đến 23 giờ ngày 5/4), tỉnh Kon Tum và Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm.
Trận động đất mới nhất có độ lớn 3,4 xảy ra lúc 12 giờ 32 phút 38 giây ngày 4/4 (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.790 độ Vĩ Bắc-108.275 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Tháng Tư là tháng chuyển mùa, do đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trên phạm vi toàn quốc có khả năng xảy ra nhiều trận dông, lốc và mưa đá.
Trong tổng số 26 trận động đất xảy ra trong tháng 3/2025, có 23 trận xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; 3 trận xảy ra tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
Theo Viện Các Khoa học Trái Đất, huyện Kon Plông thuộc tỉnh Kon Tum là một “điểm nóng” động đất kích thích ở khu vực Tây Nguyên. Động đất xảy ra dồn dập tại Kon Plông từ năm 2021 đến nay.
Thời gian tới, cán bộ thực hiện chương trình nông thôn mới cần thay đổi tư duy trong quản lý; chuyển từ việc chú trọng vào thủ tục sang quản lý theo mục tiêu và giao quyền chủ động cho địa phương.
Việt Nam hiện đang đứng đầu Đông Nam Á về số lượng Vườn Di sản ASEAN với 12 vườn và đặt mục tiêu sẽ có thêm 3 Vườn Di sản ASEAN nữa trong năm 2025.
Trận động đất có độ lớn 3,7 xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, lúc 12 giờ 50 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 6/3; không gây thương vong về người và tài sản.