Kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm đất đai, lâm nghiệp tại Phú Quốc

Lực lượng chức năng thành phố Phú Quốc thu hồi gần 140ha đất rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp bị lấn chiếm sử dụng trái phép trên đảo Phú Quốc, xử lý 13 vụ trọng điểm về đất đai có dấu hiệu hình sự.
Kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm đất đai, lâm nghiệp tại Phú Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tỉnh Kiên Giang đang tập trung kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai, lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Phú Quốc, qua đó đã có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả bước đầu cơ bản ổn định vấn đề này.

Một số chủ cơ sở đã tự nguyện tháo dỡ, di dời công trình vi phạm như Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngọc trai Ngọc Hiền di dời những lồng bè nuôi ngọc trai ra khỏi Khu bảo tồn biển Phú Quốc, trả lại hiện trạng ban đầu; khu vực hòn Mây Rút Trong, chủ cơ sở tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đạt khoảng 80%, trả lại đất công cho Nhà nước và tiếp tục tháo dỡ dứt điểm, khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Mặt khác, lực lượng chức năng thành phố Phú Quốc đã tiến hành tháo dỡ xong 8 bungalow xây dựng trái phép trên mặt biển tại ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh.

[Kiên Giang xử lý vi phạm về đất đai, lâm nghiệp trên địa bàn Phú Quốc]

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phú Quốc Huỳnh Văn Định cho biết: "Các bungalow này do ông Mai Trung Dũng, ngụ thành phố Phú Quốc xây dựng trái phép trên diện tích 524,6 m2 đất vi phạm. Qua vận động, giải thích, thuyết phục, ông Dũng đồng ý tháo dỡ, trả lại đất đã chiếm cho Nhà nước quản lý và cam kết tháo dỡ, di dời các công trình xây dựng đó hoàn thành vào ngày 31/10/2022. Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát đến ngày 30/10/2022, hầu hết các công trình nổi trên mặt nước biển vẫn chưa tháo dỡ, di dời xong. Vì vậy, Ban thực hiện cưỡng chế thành phố Phú Quốc cùng với gia đình ông Dũng huy động lực lượng tháo dỡ, di dời xong các công trình như đã cam kết.”

Sau hơn 4 tháng thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác đặc biệt 1397 tỉnh Kiên Giang về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn thành phố Phú Quốc đã thu hồi gần 140ha đất rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp bị lấn chiếm sử dụng trái pháp luật trên đảo Phú Quốc.

Tổ công tác đặc biệt chỉ đạo các lực lượng chức năng hữu quan, Vườn quốc gia Phú Quốc, xã, phường thành phố Phú Quốc củng cố chứng cứ, xử lý 13 vụ trọng điểm có dấu hiệu hình sự, gồm hành vi hủy hoại rừng 11 vụ, chống người thi hành công vụ 1 vụ và hủy hoại tài sản 1 vụ.

Trong một diễn biến khác, Tổ công tác đặc biệt cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc đang thực hiện các thủ tục cưỡng chế đối với các chủ đầu tư chậm tự nguyện tháo dỡ theo cam kết và củng cố hồ sơ cưỡng chế 79 căn biệt thự xây dựng trái phép tại Bãi Trường (Phú Quốc)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.