Kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW

Ban Bí thư quyết định kiện toàn, bổ sung: Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn giữ chức Phó trưởng ban kiêm nhiệm; Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hòa là thành viên.
Kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW ảnh 1Ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư cho các ông Trần Văn Thuấn và Nguyễn Đức Hòa. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 13/1, tại Hà Nội, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; Phó trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương công bố Quyết định số 744-QĐNS/TW về kiện toàn, bổ sung thành viên của Ban.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định kiện toàn, bổ sung: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn giữ chức Phó trưởng ban kiêm nhiệm; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hòa là thành viên.

Chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang nêu rõ đây là bước củng cố, kiện toàn kịp thời lãnh đạo, thành viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động của Ban trong thời gian tới.

[Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW đón nhận Huân chương Độc lập]

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong muốn ông Trần Văn Thuấn và ông Nguyễn Đức Hòa nỗ lực phấn đấu, phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để cùng với tập thể Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đây là chức năng kiêm nhiệm, song tính chất, vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương rất quan trọng. Do đó, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị hai ông sắp xếp công việc khoa học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cùng với lãnh đạo Ban điều hành hoạt động để tham mưu, giúp việc cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thay mặt Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Đức Hòa, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, tân Phó trưởng ban kiêm nhiệm Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã chia sẻ niềm vinh dự và tự hào khi nhận nhiệm vụ mới; đồng thời cảm ơn Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng, giao phó trọng trách quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ cấp cao.

Ông Trần Văn Thuấn bày tỏ tinh thần đoàn kết, quyết tâm, cố gắng cùng tập thể cán bộ, lãnh đạo Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, các thành viên Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế, các ban, ngành liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Y tế mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn của lãnh đạo Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành là thành viên và các đơn vị có liên quan, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Ban trong những năm qua, để hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng được giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục