Korean Air sắp thu phụ phí nhiên liệu cao kỷ lục với đường bay quốc tế

Bắt đầu từ ngày 1/7 tới, Korean Air sẽ áp dụng mức phụ phí từ 42.900 won đến 339.300 won (33,30-262,79 USD) cho vé một chiều trên đường bay quốc tế, tùy thuộc vào tuyến bay.
Korean Air sắp thu phụ phí nhiên liệu cao kỷ lục với đường bay quốc tế ảnh 1Máy bay của hãng hàng không Korean Air. (Nguồn: Yonhap)

Các nguồn thạo tin ngày 16/6 cho hay hãng hàng không Korean Air sẽ áp dụng mức phụ thu nhiên liệu kỷ lục trên các đường bay quốc tế vào tháng 7/2022, giữa bối cảnh giá nhiên liệu máy bay tăng vọt.

Bắt đầu từ ngày 1/7 tới, hãng hàng không hàng đầu của Hàn Quốc sẽ áp dụng mức phụ phí từ 42.900 won đến 339.300 won (33,30-262,79 USD) cho vé một chiều trên các đường bay quốc tế, tùy thuộc vào tuyến đường bay.

Kế hoạch trên sẽ nâng phụ phí của hãng hàng không này từ Cấp 19 lên Cấp 22 - cấp cao nhất. Đây cũng đánh dấu mức tăng cao nhất kể từ khi hệ thống phụ phí hiện tại được thông qua vào tháng 7/2016.

[Hàn Quốc thận trọng với thương vụ Korean Air thâu tóm Asiana Airlines]

Trước đó vào tháng 4/2021, giá nhiên liệu máy bay tăng cao đã buộc các hãng vận tải Hàn Quốc bắt đầu áp đặt phụ phí nhiên liệu sau một năm tạm ngừng. Phụ phí nhiên liệu trên các tuyến bay quốc tế đã ở mức 0 kể từ tháng 4/2020 do tác động từ đại dịch COVID-19.

Phụ phí nhiên liệu của các hãng hàng không Hàn Quốc biến động tùy theo mức giá nhiên liệu máy bay giao dịch trên thị trường Singapore.

Nếu giá nhiên liệu máy bay trung bình trên thị trường giao ngay tại Singapore tăng trên 1,50 USD/gallon (3,78 lít) trong vòng một tháng, các hãng hàng không Hàn Quốc được phép áp dụng phụ phí nhiên liệu từ tháng sau đó. Nếu giá nhiên liệu máy bay giảm xuống dưới ngưỡng nhất định, họ sẽ không thu thêm phụ phí.

Giá nhiên liệu máy bay phản lực trung bình đang ở mức 3,64 USD/gallon trên thị trường Singapore trong giai đoạn từ ngày 16/5 đến ngày 15/6. Các nhà quan sát trong ngành lo ngại rằng phụ phí nhiên liệu tăng có thể sẽ dẫn đến giá vé cao hơn cho các đường bay quốc tế trong kỳ nghỉ Hè tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.