Ký kết với EU và Liên hợp quốc về mức chi phí địa phương

Ngày 9/12, Việt Nam, UN và EU đã ký kết Hướng dẫn định mức chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam.

Ngày 9/12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đại diện cho Chính phủ Việt Nam, Liên Hợp Quốc (UN) và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) đã cùng đồng thuận ký kết văn bản hướng dẫn mới về định mức chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam.

Cụ thể, Bản cập nhật năm 2013 được biết đến với tên ngắn gọn Định mức chi phí Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu.

Bộ định mức chuẩn quy định trong Hướng dẫn mới này sẽ được các cơ quan thực hiện và các đối tác khác áp dụng trong các chương trình, dự án ODA tại Việt Nam do các cơ quan Liên Hợp Quốc và các quốc gia thành viên EU tài trợ.

Các định mức mới được cập nhật dựa trên giá cả thị trường nhằm thu hút được các dịch vụ và nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời khuyến khích được sự hợp tác, nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt cần thiết để có thể điều chỉnh phù hợp với những yêu cầu, mô hình khác nhau của các dự án. Các định mức này sẽ được rà soát lại định kỳ để điều chỉnh phù hợp với những biến đổi về giá cả trên thị trường.

Theo đó, văn bản có hiệu lực ngay sau khi được ký kết sẽ là cơ sở cho các đối tác thực hiện dự án áp dụng ngay các định mức mới được cập nhật, bao gồm các chi phí nhân lực cho cán bộ dự án, các định mức cho chuyên gia tư vấn, biên dịch, phiên dịch, chi phí cho hội nghị, hội thảo, chi phí đi lại và các chi phí có liên quan khác.

Kế hoạch của các dự án đang được thực hiện cũng sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp với các định mức chi phí mới, nếu ngân sách sẵn có của dự án có thể đáp ứng được.

Ông Franz Jessen cho biết, mặc dù kinh tế khu vực vẫn còn nhiều khó khăn song EU sẽ không cắt giảm mà tiếp tục nâng cao mức tài trợ cho Việt Nam trong năm tới.

Được biết, trong năm 2013, EU cũng đã cam kết tài trợ vốn ODA cho Việt Nam là 743 triệu Euro (tương đương 965 triệu USD).

Kể từ lần đầu tiên ban hành năm 2009, định mức chi phí UN-EU đã được ghi nhận với những kết quả tích cực trong nỗ lực hài hòa hóa quy trình, thủ tục của các tổ chức tài trợ phát triển tại Việt Nam và giảm thiểu chi phí giao dịch cho các cơ quan thực hiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục