Kyrgyzstan muốn NATO giúp tăng an ninh biên giới

Tổng thống Kyrgyzstan Roza Otunbayeva đã đề nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương giúp nước này tăng cường an ninh biên giới.
Ngày 10/5, Tổng thống Kyrgyzstan Roza Otunbayeva đã đề nghị Tổ chức Hiệp ước BắcĐại Tây Dương (NATO) giúp nước này tăng cường an ninh biên giới và cải thiện khảnăng của lực lượng biên phòng.

Văn phòng Tổng thống cho biết bà Otunbayeva đã có cuộc gặp với đặc phái viênNATO tại Trung Á, ông James Appathurai để thảo luận về hợp tác quân sự.

Ông Appathurai cho biết NATO sẽ giúp Bishkek đại tu kho rốckét và các trangthiết bị pháo binh của nước này.

Nhà chức trách Kyrgyzstan cho biết nguồn tài chính hạn hẹp đã làm suy giảm sứcmạnh của các lực lượng an ninh nước này trong việc ngăn chặn sự xâm nhập của cácnhóm Hồi giáo cực đoan có vũ trang cũng như đẩy lùi hoạt động buôn bán ma túy.

Kyrgyzstan cũng đã đề nghị Mỹ và Nga hỗ trợ tăng cường bảo vệ an ninh biên giới.

Kyrgyzstan là nơi Mỹ đóng một căn cứ không quân để làm nơi trung chuyển phục vụhoạt động ở Afghanistan. Nga cũng có một căn cứ không quân tại đất nước Trung Ánày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khách du lịch đi bộ dọc tuyến đường mòn hòa bình DMZ, Paju, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc nới lỏng kiểm soát biên giới liên Triều

Hàn Quốc đã công bố kế hoạch điều chỉnh ranh giới vùng đệm quân sự dọc biên giới liên Triều nhằm mở rộng quyền tiếp cận của người dân và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

“Thung lũng bán dẫn” mới của Hàn Quốc

Kế hoạch thành lập Đặc khu hành chính tích hợp Gwangju-Jeonnam được kỳ vọng sẽ tạo động lực hình thành“thung lũng bán dẫn” mới phía Nam Hàn Quốc, thúc đẩy tái cơ cấu công nghiệp, phát triển cân bằng.