Lâm Đồng: Hàng chục tấn sầu riêng non bị rụng vì lốc xoáy

Mưa lớn, lốc xoáy đã quét qua vùng trọng điểm trồng sầu riêng của người dân thuộc các tổ dân phố 7, 10 và 11 thị trấn Đạ M’ri, huyện Đa Huoai, tỉnh Lâm Đồng, tuốt rụng hàng chục tấn quả sầu riêng non.
Lâm Đồng: Hàng chục tấn sầu riêng non bị rụng vì lốc xoáy ảnh 1Nhiều cây xanh bị ngã đổ sau trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy, chiều 24/4. (Ảnh TTXVN phát)

Theo thông tin từ lãnh đạo thị trấn Đạ M’ri, huyện Đa Huoai, mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra tại địa bàn vào khoảng 16 giờ 40 phút chiều 24/4.

Mưa lớn, lốc xoáy đã quét qua vùng trọng điểm trồng sầu riêng của người dân thuộc các tổ dân phố 7, 10 và 11, làm gãy đổ hàng chục cây sầu riêng đang cho quả, đồng thời tuốt rụng hàng chục tấn quả sầu riêng non, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế.

Theo ghi nhận ban đầu của chính quyền và cơ quan chức năng, trận lốc xoáy này đã làm tốc mái 1 nhà dân, làm đổ 1 đường điện hạ thế, gây mất điện cục bộ; quật đổ nhiều cây xanh đô thị trên các tuyến đường dân sinh và cổng hợp tác xã nông nghiệp. Rất may, không có thiệt hại về người.

[Mưa đá và lốc xoáy gây nhiều thiệt hại tại Kon Tum, Bình Phước]

Ông Đặng Văn Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Đạ M’ri cho biết sau khi thiên tai xảy ra, Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Huoai và thị trấn đã họp khẩn chỉ đạo các lực lượng triển khai hỗ trợ giúp người dân khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra.

Trước mắt, chính quyền địa phương sẽ tập trung khắc phục đường điện để đảm bảo cấp điện sinh hoạt cho người dân; đồng thời khẩn trương thống kê số lượng sầu riêng của người dân bị lốc xoáy tuốt rụng để có hướng đề xuất Ủy ban Nhân dân huyện xem xét, có hướng hỗ trợ, giảm bớt thiệt hại.

Trước đó, mưa lớn, gió lốc, mưa đá khiến thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) chịu thiệt hại gần 6,8 tỷ đồng, chủ yếu là thiệt hại nông nghiệp, trong khi huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) cũng thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục