Ngày 25/8, tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Diễn đàn tham vấn các giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2040 với chủ đề “Du lịch Lâm Đồng - Phát triển xanh, liên kết, bền vững và hội nhập quốc tế.”
Đây là diễn đàn có ý nghĩa quan trọng nhằm tập hợp trí tuệ, kinh nghiệm của cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư để định hình hướng phát triển mới cho ngành du lịch địa phương.
Tham dự Diễn đàn có hơn 250 đại biểu, gồm đại diện một số cơ quan Trung ương, ngành du lịch các địa phương, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các hãng hàng không, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước; cùng các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển, khu, điểm du lịch, cơ sở đào tạo nhân lực của địa phương.
Tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn và đầy tâm huyết lãnh đạo các đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và quý vị đại biểu đã dành thời gian, trí tuệ để đóng góp cho Diễn đàn.
Nhiều ý kiến không chỉ mang tính lý luận mà đã chỉ rõ những điểm nghẽn cụ thể; đồng thời gợi mở những giải pháp, mô hình thực tiễn có thể áp dụng ngay cho du lịch Lâm Đồng. Đây chính là giá trị cốt lõi mà Diễn đàn mong muốn đạt được.
Ông Đinh Văn Tuấn giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tổng hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến tại Diễn đàn để xây dựng báo cáo kết quả, kiến nghị và đề xuất các nhóm giải pháp phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2040, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét theo đúng tiến độ đã đề ra.
Đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chủ động nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, đề án và giải pháp triển khai trong thời gian tới; không để những ý kiến, kiến nghị có giá trị chỉ dừng lại trong khuôn khổ diễn đàn.
Tại diễn đàn, nhiều nhà khoa học, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp đã tập trung vào những vấn đề cốt lõi như cơ cấu lại thị trường, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao; đột phá về đầu tư, huy động nguồn lực và hạ tầng; phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa, sinh thái; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mô hình bản sao số và phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh.
Một nội dung đáng chú ý là định hướng tổ chức không gian du lịch theo mô hình liên kết “Biển-Cao nguyên-Địa chất”, qua đó mở rộng không gian phát triển, hình thành các trung tâm và hành lang du lịch, tăng cường kết nối liên vùng.
Cùng với đó là cơ cấu lại thị trường và đa dạng hóa sản phẩm từ du lịch sinh thái, nông nghiệp, địa chất-thám hiểm đến biển, văn hóa-tâm linh, nghỉ dưỡng cao cấp, MICE, chăm sóc sức khỏe và kinh tế đêm.
Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Việt Nam cho rằng tỉnh Lâm Đồng cần cơ cấu lại thị trường, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng cao từ du lịch sinh thái, nông nghiệp, địa chất-thám hiểm đến du lịch biển, văn hóa-tâm linh, nghỉ dưỡng cao cấp và kinh tế đêm, gắn với xây dựng thương hiệu điểm đến theo định hướng Thông điệp thương hiệu cốt lõi của tỉnh “Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh.”
Trong khi bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel nêu giải pháp liên kết hàng không-lữ hành trong mở rộng thị trường khách du lịch quốc tế đến Lâm Đồng để phát triển đường bay, đa dạng hóa thị trường khách quốc tế, thu hút khách chất lượng cao.
Theo bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, địa phương nên triển khai các chuyến bay thuê nguyên chuyến (Charter) trước, sau đó mới hình thành các tuyến bay cố định đối với thị trường du khách quốc tế.
Lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đánh giá thời gian qua, ngành du lịch tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, khẳng định rõ nét vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm cho người dân.
Mặc dù trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động du lịch gặp không ít thách thức khách quan đặc biệt là việc tạm dừng khai thác Cảng hàng không Liên Khương để nâng cấp, mở rộng song nhờ sự vào cuộc quyết liệt của tỉnh và tinh thần chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, ngành du lịch vẫn duy trì đà tăng trưởng rất ấn tượng.
Toàn tỉnh ước đón gần 12 triệu lượt khách, tăng trên 18% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế phục hồi tích cực. Tổng thu từ du lịch đạt trên 33 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2025.
Sau khi Lâm Đồng được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, không gian phát triển được mở rộng, tạo thêm nhiều cơ hội cho ngành du lịch. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu mới về tư duy quản trị điểm đến và tổ chức không gian phát triển.
Hệ thống sản phẩm du lịch vẫn còn thiếu tính khác biệt; liên kết giữa các tuyến, điểm và chuỗi dịch vụ chưa đồng bộ. Một số loại hình có nhiều tiềm năng như du lịch biển, địa chất, MICE, chăm sóc sức khỏe và kinh tế đêm chưa được khai thác tương xứng.
Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng giao thông kết nối, công tác quy hoạch, thu hút đầu tư chiến lược, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực vẫn là những điểm nghẽn cần được tập trung tháo gỡ./.
Lâm Đồng: Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế động lực trong giai đoạn mới