Gia Lai: Lễ hội Ngàn hoa đưa sắc màu đại ngàn về phố biển Quy Nhơn

Lễ hội Ngàn hoa là hành trình khám phá những sắc màu đặc trưng của Gia Lai, kết nối hai không gian du lịch giàu tiềm năng là Pleiku và Quy Nhơn.

Một góc tiểu cảnh tại khu trưng bày Lễ hội Ngàn hoa. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)
Một góc tiểu cảnh tại khu trưng bày Lễ hội Ngàn hoa. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Tối 22/8, Lễ hội Ngàn hoa với chủ đề “Ngàn hoa về phố biển” do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Tập đoàn FLC tổ chức chính thức khai mạc.

Khai mạc lễ hội, ông Ricky Ho, Tổng quản lý FLC Quy Nhơn cho biết Lễ hội Ngàn hoa là hành trình khám phá những sắc màu đặc trưng của Gia Lai, kết nối hai không gian du lịch giàu tiềm năng là Pleiku và Quy Nhơn.

Điểm nhấn của lễ hội là không gian rực rỡ được tạo nên từ hàng ngàn loài hoa, trong đó có nhiều giống hoa đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên hòa quyện cùng các loài hoa đến từ nhiều vùng miền trên cả nước.

Không chỉ đơn thuần là những thảm hoa, nhiều tiểu cảnh được thiết kế công phu, tạo nên những điểm nhấn nghệ thuật và không gian check-in ấn tượng.

Hình ảnh văn hóa Tây Nguyên như voi đại ngàn, nhà rông được tái hiện giữa không gian hoa. Bên cạnh đó là những mô hình tạo hình con công, con thuyền, nhà hoa, vòm hoa, trái tim cùng nhiều tiểu cảnh nghệ thuật khác.

Khi đêm xuống, không gian lễ hội càng trở nên sinh động với các hiệu ứng ánh sáng, tạo hình những cánh bướm, chuồn chuồn và nhiều hình ảnh thiên nhiên đầy màu sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ giữa không gian biển.

Đêm khai mạc, người dân và du khách thưởng thức chương trình ca múa nhạc đặc sắc với 3 chương: “Ngàn hoa thức giấc,” “Sóng gọi ngàn hoa,” “Ngàn hoa tung bay."

Lễ hội Ngàn hoa diễn ra đến hết ngày 30/11/2026, mở cửa tự do từ 7 giờ đến 21 giờ hằng ngày tại FLC Quy Nhơn.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, người dân và du khách có thể tham quan không gian hoa, tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí và trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Đặc biệt, các đêm giao lưu văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được tổ chức định kỳ vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, mang đến thêm những trải nghiệm về văn hóa đại ngàn trong hành trình khám phá phố biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, đưa hình ảnh vùng đất, con người và văn hóa Lai Châu đến gần hơn với giới trẻ và du khách. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu)

Lai Châu chào đón Top 56 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Việc Lai Châu được lựa chọn là điểm đến trong hành trình Nhà chung của Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội để quảng bá về địa danh, cảnh quan, sản vật địa phương thông qua sức lan tỏa của cuộc thi. 

Hoa hồng được trưng bày tại Triển lãm Hoa hồng Hoàng gia ở Warsaw, Ba Lan, ngày 21/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Triển lãm hoa hồng Hoàng gia tại Ba Lan

Triển lãm Hoa hồng Hoàng gia diễn ra tại Công viên Hoàng gia Lazienki ở thủ đô Warsaw, Ba Lan, trưng bày hàng nghìn bông hồng, các tác phẩm cắm hoa do các nghệ nhân nhiều nước trên thế giới thực hiện.

Di chỉ còn lưu giữ nhiều dấu tích như quảng trường, đền đài, sân chơi bóng, lăng mộ, bậc thềm, kênh dẫn nước, kim tự tháp và các gò nhân tạo, cùng những phù điêu có chữ tượng hình. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Dấu tích nền văn minh Zapotec tại Monte Alban

Được hình thành khoảng năm 500 trước Công nguyên, Monte Alban từng là thủ đô của người Zapotec và phát triển mạnh trong khoảng 1.300 năm, trước khi bắt đầu suy tàn vào khoảng năm 850 sau Công nguyên.

Ga Hải Phòng là nơi đầu tiên đón Bác Hồ về thăm thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Ga Hải Phòng - nơi lưu dấu chuyến tàu đặc biệt

Từng là nơi đón chuyến tàu đặc biệt đưa Bác Hồ về Hà Nội năm 1946, Ga Hải Phòng mang kiến trúc Pháp cổ kính đang được gìn giữ để trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn tại thành phố Cảng.