Xây dựng Sa Pa trở thành đô thị du lịch xanh, văn minh và hiện đại

“Green Sa Pa” không thể chỉ dừng lại ở một chương trình hay một ngày ra quân, mà phải trở thành hành động thường xuyên, nếp sống văn minh của cả cộng đồng.

Trồng cây hoa khởi động chương trình “Green Sa Pa”. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)
Trồng cây hoa khởi động chương trình “Green Sa Pa”. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Chiều 23/8, Ủy ban Nhân dân phường Sa Pa phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa tổ chức Lễ khởi động chương trình “Green Sa Pa” gắn với thực hiện Đề án “Sa Pa Sạch.”

Đây không chỉ là hoạt động ra quân, mà là sự khởi đầu cho cách làm mới trong xây dựng Sa Pa trở thành đô thị du lịch xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại và bền vững.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sa Pa Cao Bá Quý cho biết chương trình “Green Sa Pa” sẽ được triển khai thường xuyên, liên tục, kết hợp những việc làm cụ thể trước mắt như vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, trồng cây xanh, xử lý rác thải..., với những giải pháp lâu dài về nâng cao ý thức cộng đồng, ứng dụng công nghệ, xây dựng nếp sống văn minh và phát triển đô thị bền vững.

Chính quyền phường sẽ là lực lượng tổ chức, điều phối và chịu trách nhiệm. Các tổ dân phố là những cánh tay nối dài đưa chương trình đến từng khu dân cư; các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch là những chủ thể trực tiếp tạo nên diện mạo và chất lượng dịch vụ của Sa Pa.

Mỗi người dân là một chủ thể giữ gìn môi trường sống và mỗi du khách cũng có thể trở thành một đại sứ lan tỏa hình ảnh Sa Pa xanh, sạch, văn minh.

"Tôi mong muốn từ sau lễ khởi động hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau hình thành những thói quen rất cụ thể: Không xả rác, không làm ảnh hưởng cảnh quan; giữ gìn cây xanh, không gian công cộng; thực hiện tốt vệ sinh môi trường; ứng xử văn minh; bảo vệ bản sắc văn hóa; kinh doanh có trách nhiệm; sử dụng công nghệ để nâng cao chất lượng quản lý và dịch vụ," Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sa Pa kêu gọi.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai Phạm Cao Vỹ, đây là chương trình mang ý nghĩa thiết thực, không chỉ đóng góp trực tiếp cho công tác bảo vệ môi trường, mà còn là chìa khóa để giữ gìn và nâng tầm những giá trị cốt lõi làm nên thương hiệu riêng có của Sa Pa.

“Green Sa Pa” không thể chỉ dừng lại ở một chương trình hay một ngày ra quân, mà phải trở thành hành động thường xuyên, nếp sống văn minh của cả cộng đồng.

Đó là cùng nhau giữ sạch môi trường, bảo vệ cảnh quan; cùng nhau làm xanh không gian sống và không gian du lịch.

Đồng thời, cần đánh thức và hình thành ý thức tự giác để mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp và mỗi du khách đều thấy rõ trách nhiệm của mình với Sa Pa.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai cam kết, Hiệp hội sẽ tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp hội viên đồng lòng hưởng ứng; khuyến khích mỗi doanh nghiệp vươn lên trở thành một “đại sứ xanh” của Sa Pa.

Từ đó, chủ động xây dựng môi trường kinh doanh xanh, thân thiện, có trách nhiệm và lan tỏa tinh thần ấy đến từng người lao động cũng như mỗi du khách khi đặt chân đến đây.

Tại buổi lễ, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Sa Pa, Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với mục tiêu xây dựng Sa Pa trở thành đô thị du lịch xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện, an toàn và bền vững; tạo chuyển biến thường xuyên, thực chất trong công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, chăm sóc cây xanh, xây dựng cảnh quan và nâng cao chất lượng môi trường sống; phát huy vai trò của chính quyền, Hiệp hội Du lịch, cộng đồng doanh nghiệp, người dân và du khách trong xây dựng, giữ gìn môi trường và hình ảnh điểm đến Sa Pa.

Đồng thời, từng bước hình thành văn hóa du lịch xanh, trong đó mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân và du khách đều là một chủ thể tham gia xây dựng và bảo vệ môi trường Sa Pa./.

 Lễ hội Mùa thu Sa Pa đưa thu về miền di sản

Lễ hội Mùa thu Sa Pa đưa thu về miền di sản

Với hệ thống hoạt động phong phú, Lễ hội Mùa thu Sa Pa không chỉ hướng tới tạo thêm sản phẩm du lịch trong mùa thấp điểm mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Sa Pa - điểm đến của mùa vàng.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, đưa hình ảnh vùng đất, con người và văn hóa Lai Châu đến gần hơn với giới trẻ và du khách. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu)

Lai Châu chào đón Top 56 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Việc Lai Châu được lựa chọn là điểm đến trong hành trình Nhà chung của Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội để quảng bá về địa danh, cảnh quan, sản vật địa phương thông qua sức lan tỏa của cuộc thi. 

Hoa hồng được trưng bày tại Triển lãm Hoa hồng Hoàng gia ở Warsaw, Ba Lan, ngày 21/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Triển lãm hoa hồng Hoàng gia tại Ba Lan

Triển lãm Hoa hồng Hoàng gia diễn ra tại Công viên Hoàng gia Lazienki ở thủ đô Warsaw, Ba Lan, trưng bày hàng nghìn bông hồng, các tác phẩm cắm hoa do các nghệ nhân nhiều nước trên thế giới thực hiện.

Di chỉ còn lưu giữ nhiều dấu tích như quảng trường, đền đài, sân chơi bóng, lăng mộ, bậc thềm, kênh dẫn nước, kim tự tháp và các gò nhân tạo, cùng những phù điêu có chữ tượng hình. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Dấu tích nền văn minh Zapotec tại Monte Alban

Được hình thành khoảng năm 500 trước Công nguyên, Monte Alban từng là thủ đô của người Zapotec và phát triển mạnh trong khoảng 1.300 năm, trước khi bắt đầu suy tàn vào khoảng năm 850 sau Công nguyên.