Công nhận Điểm du lịch Di tích lịch sử-văn hóa Quốc gia Chùa Nôm

Chùa Nôm thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến vãn cảnh mỗi năm bởi không gian rộng rãi, thoáng mát, cảnh sắc thanh tịnh, an yên cùng hệ thống di sản phong phú của quần thể làng Nôm.

Quang cảnh chùa Nôm, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)
Quang cảnh chùa Nôm, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Ngày 23/8, tại Chùa Nôm (xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên) đã diễn ra lễ công bố quyết định công nhận Điểm du lịch Di tích lịch sử-văn hóa Quốc gia Chùa Nôm và Lễ Vu Lan Báo hiếu-Phật lịch 2.570, Dương lịch năm 2026.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm trao quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho xã Đại Đồng và Chùa Nôm.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng Tôn Ngọc Chuẩn nêu rõ việc Chùa Nôm được công nhận là điểm du lịch vừa là niềm vui, tự hào vừa đặt ra trách nhiệm trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản.

Địa phương xác định việc công nhận điểm du lịch là bước khởi đầu để gắn công tác bảo tồn, gìn giữ giá trị Di tích lịch sử-văn hóa Quốc gia Chùa Nôm với phát triển du lịch, từng bước xây dựng nơi đây trở thành điểm đến văn hóa, tâm linh hấp dẫn của tỉnh.

Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trụ trì và Ban Quản lý di tích Chùa Nôm trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; từng bước hoàn thiện cảnh quan, hạ tầng, giao thông, bãi đỗ xe, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ du khách.

Xã Đại Đồng đã nhiều lần thay đổi về tên gọi và địa giới hành chính. Lịch sử hình thành và phát triển đã tạo nên một không gian văn hóa Đại Đồng đậm dấu ấn nền văn minh lúa nước đồng bằng sông Hồng, giao thoa với nét văn hóa Kinh Bắc (Bắc Ninh), Kinh Kỳ (Hà Nội) và Phố Hiến (Hưng Yên).

Đại Đồng hiện có 64 di tích, trong đó 6 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, cùng nhiều lễ hội, phong tục, tập quán và giá trị văn hóa cộng đồng đặc sắc. Đây là nguồn tài nguyên quý giá để địa phương vừa bảo tồn bản sắc văn hóa, vừa khai thác tiềm năng phát triển du lịch văn hóa, lịch sử và tâm linh.

Trong hệ thống di sản ấy, Chùa Nôm thuộc quần thể làng Nôm (thôn Đại Đồng), nay là thôn Đồng Tiến, là một trong những di tích tiêu biểu của xã Đại Đồng.

Chùa thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến vãn cảnh mỗi năm bởi không gian rộng rãi, thoáng mát, cảnh sắc thanh tịnh, an yên cùng hệ thống di sản phong phú của quần thể làng Nôm như cây cầu đá cổ 9 nhịp, những con đường làng lát gạch vỉa nghiêng, các nếp nhà cổ, nhà thờ họ cổ, giếng cổ, cổng làng, văn chỉ, bia đá...

Tất cả tạo nên những “nếp gấp thời gian,” nơi hồn quê dường như lắng đọng trong từng nét kiến trúc, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của hành trình khám phá di sản.

ttxvn-chua-nom-2.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm (thứ hai từ phải sang) trao quyết định công nhận Điểm du lịch Di tích lịch sử-văn hóa Quốc gia Chùa Nôm cho đại diện xã Đại Đồng, Chùa Nôm. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Không chỉ là công trình tín ngưỡng, tôn giáo, chùa còn lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật và văn hóa đặc sắc, tiêu biểu là hệ thống 128 pho tượng Phật bằng đất, tượng Cửu Long Phật đản bằng đồng phủ vàng, hệ thống bia đá cổ và không gian thờ Mẫu.

Chùa Nôm có tên chữ là "Linh Thông cổ tự" tọa lạc trên khoảng đất rộng trên 8.000m2 được bao quanh bởi những bức tường bằng đá ong tạo thêm vẻ cổ kính cho ngôi chùa.

Chưa xác định được chính xác năm xây dựng song theo tư liệu lịch sử, vào năm Canh Thân (1680), thời Lê, nhà vua đã cho phục dựng ngôi cổ tự này. Sau đó, chùa tiếp tục được trùng tu nhiều lần vào thời Hậu Lê và thời Nguyễn.

Chùa mang đậm nét kiến trúc thuần Việt; mang dấu ấn của Thiền phái Lâm Tế, được xây dựng theo kiểu chữ “Đinh”, thể hiện ý nghĩa kiên định.

Năm 2020, với những giá trị nội tại được lưu giữ, quần thể di tích làng Nôm được xếp hạng Di tích lịch sử-kiến trúc nghệ thuật quốc gia.

Trải qua những biến thiên, thăng trầm của lịch sử, Chùa Nôm vẫn luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng ni, Phật tử và nhân dân thôn Đồng Tiến chung tay gìn giữ, bảo vệ, tôn tạo, trở thành địa chỉ văn hóa, tâm linh quen thuộc của nhân dân và du khách thập phương./.

Chùa Nôm - Cổ tự nổi tiếng nhất Hưng Yên

Chùa Nôm - Cổ tự nổi tiếng nhất Hưng Yên

Chùa Nôm nằm ở làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, cách Hà Nội khoảng 30km, vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính của ngôi chùa cổ Bắc Bộ, với những tượng đất nung cổ.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, đưa hình ảnh vùng đất, con người và văn hóa Lai Châu đến gần hơn với giới trẻ và du khách. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu)

Lai Châu chào đón Top 56 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Việc Lai Châu được lựa chọn là điểm đến trong hành trình Nhà chung của Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội để quảng bá về địa danh, cảnh quan, sản vật địa phương thông qua sức lan tỏa của cuộc thi. 

Hoa hồng được trưng bày tại Triển lãm Hoa hồng Hoàng gia ở Warsaw, Ba Lan, ngày 21/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Triển lãm hoa hồng Hoàng gia tại Ba Lan

Triển lãm Hoa hồng Hoàng gia diễn ra tại Công viên Hoàng gia Lazienki ở thủ đô Warsaw, Ba Lan, trưng bày hàng nghìn bông hồng, các tác phẩm cắm hoa do các nghệ nhân nhiều nước trên thế giới thực hiện.

Di chỉ còn lưu giữ nhiều dấu tích như quảng trường, đền đài, sân chơi bóng, lăng mộ, bậc thềm, kênh dẫn nước, kim tự tháp và các gò nhân tạo, cùng những phù điêu có chữ tượng hình. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Dấu tích nền văn minh Zapotec tại Monte Alban

Được hình thành khoảng năm 500 trước Công nguyên, Monte Alban từng là thủ đô của người Zapotec và phát triển mạnh trong khoảng 1.300 năm, trước khi bắt đầu suy tàn vào khoảng năm 850 sau Công nguyên.