Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng cá chết do nước hồ bị ô nhiễm, thiếu hàmlượng ôxy cần thiết.
Lượng cá chết rất lớn đã bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng trực tiếp đến những ngườidân sinh sống trong khu vực và những người lưu thông trên trục đường Thanh Niên.
Theo một số người dân tại đây, cá chết nhiều nhất là vào buổi sáng, chủ yếu làcá trắng, phơi bụng, nổi lên dày đặc. Đặc biệt, tại những điểm cá chết nhiều,nước hồ đen và bẩn hơn tại những khư vực khác.
Người dân đang kêu gọi các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc, trả lại môitrường trong sạch cho khu vực vốn là điểm du lịch hấp dẫn này của Thủ đô.
Theo Phòng Cảnh sát môi trường Công an thành phố, tình trạng nước tại hồ TrúcBạch bị ô nhiễm đã diễn ra từ lâu nay.
Để khắc phục tình trạng này, thành phố đã cho lắp đặt một trạm xử lý nước thải,có chức năng thanh lọc nước thải để duy trì chất lượng nước cho hồ.
Kết quả ban đầu của cơ quan công an, hồ Trúc Bạch có dấu hiệu bị đổ lẫn chấtthải, phân hữu cơ và những tạp chất nhiễm khuẩn khác. Nhiều khả năng, chính việcnày đã làm cho chất lượng nước hồ bị ô nhiễm, gây nên tình trạng cá chết nhưtrên.
Còn theo ông Nguyễn Văn Lưỡng, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường Hà Nội,để khẩn trương làm rõ sự cố cá chết trên, trung tâm quan trắc và phân tích tàinguyên môi trường thành phố đã cử cán bộ xuống hiện trường lấy mẫu nước về phântích, các chỉ số kỹ thuật về hàm lượng nước sẽ có trong vài ngày tới. Đây là cơsở để xác định nguyên nhân.
Tuy nhiên, ông Lưỡng cũng cho rằng hồ Trúc Bạch đang quá tải do lượng nước thải,chất thải của các hàng quán kinh doanh ăn uống, giải khát quanh khu vực đườngNgũ Xã, Trấn Vũ.
Chất thải tại các cơ sở này là một trong những nguyên nhân quan trọng làm ônhiễm nguồn nước, khiến các loại cá không thể thích nghi được.
Thêm vào đó, ảnh hưởng của thời tiết cũng như tình trạng đánh bắt cá của ngườidân làm sục bùn, số lượng cá nuôi nhiều... cũng làm cho những loại cá yếu dễchết.
Chi cục và các đơn vị chức năng đã nhiều lần tiến hành kiểm tra vấn đề xử lýnước thải tại khu vực này nhưng do chế tài xử phạt còn nhẹ nên tình hình vi phạmvề bảo vệ môi trường nước vẫn tái diễn./.