Làm sạch nước hồ Xuân Hương bằng năng lượng gió

Tỉnh Lâm Đồng sắp tới sẽ ứng dụng giải pháp năng lượng gió vào quá trình tự làm sạch của môi trường nước mặt hồ Xuân Hương.
Trong những năm trở lại đây do sự phát triển kinh tế xã hội đã làm cho chấtlượng môi trường nước hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt đang bị xuống cấp nghiêmtrọng.

Tuy tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễmmôi trường nước hồ này như nạo vét bùn, khuyến khích nông dân sử dụng phân bónvi sinh, hoàn thành hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, di dời các cơ sở cónguy cơ gây ô nhiễm hồ... nhưng không hiệu quả.

Để khắc phục tình trạng này, tác giả Phạm Thế Anh (Khoa Khoa học Môitrường, Đại học Yersin Đà Lạt) đã thực hiện đề tài "Ứng dụng năng lượng gió vàoquá trình tự làm sạch của môi trường nước mặt hồ Xuân Hương."

Theo tác giả, gió là một nguồn năng lượng sạch được xếp vào nhóm nănglượng tái tạo và rất dồi dào. Việt Nam hiện nay vẫn chưa có nơi nào sử dụng nănglượng gió vào quá trình tự làm sạch môi trường. Hơn nữa, ở phương pháp này hoàntoàn không gây ô nhiễm môi trường, chi phí lắp đặt, vận hành thấp so với nhữngphương pháp khác phù hợp với điều kiện tự nhiên ở thành phố Đà Lạt.

Dự án được triển khai sẽ là cơ sở lý luận ứng dụng năng lượng gió vào quátrình tự làm sạch của môi trường nước, lắp đặt một mô hình thử nghiệm ứng dụngnăng lượng gió tại hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt góp phần giảm thiểu ô nhiễmmôi trường nước.

Hệ thống làm sạch môi trường nước được lắp đặt hệ thống turbine gió vớiđầy đủ kiểu dáng và màu sắc khác nhau, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trườngnước hồ Xuân Hương.

Hệ thống làm sạch khuếch tán cưỡng bức ôxy từ không khí vào môi trườngnước và ứng dụng khả năng tự làm sạch của môi trường nước. Phương pháp này giúptiết kiệm năng lượng vì không phải sử dụng điện, hoặc các loại nhiên liệu hóathạch khác nhau vào quá trình khuếch tán cưỡng bức ôxy, đồng thời tạo ra nét đẹpđộc đáo cho hồ Xuân Hương, góp phần phát triển du lịch của thành phố Đà Lạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.