"Làm sâu sắc hơn về quyền công dân, bảo vệ Tổ quốc"

Các đại biểu tỉnh Bình Thuận góp ý cần làm rõ, đầy đủ và sâu sắc hơn các vấn đề về quyền con người, quyền công dân, bảo vệ Tổ quốc.
Sáng 14/3, Hội đồng Nhân dântỉnh Bình Thuận đã tổ chức hội nghị chuyên đề thảo luận, thông qua báocáo tổng hợp ý kiến đóng góp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Đến nay, tỉnh Bình Thuận đã nhận được trên 6.500 lượt ý kiến của 92.400 ngườitham gia đóng góp tại các hội nghị và bằng văn bản. Đa số đại biểu đồng tình,qua 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992 đã đạt được những thành tựu to lớn, có ýnghĩa lịch sử.

Các đại biểu đánh giá cao các nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, đồng thời gópý thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm với những vấn đề cần làm rõ, đầy đủ vàsâu sắc hơn, nhất là các vấn đề về quyền con người, quyền công dân, bảo vệ Tổquốc…

Nhiều ý kiến tham gia đóng góp cụ thể vào các chương, điều, đề xuất những nộidung và lý do của việc cần sửa đổi, bổ sung; góp ý về những nội dung liên quantrực tiếp đến phạm vi quản lý của các bộ, ngành, tổ chức; chức năng, nhiệm vụcủa chính quyền địa phương; bố cục, kết cấu, vị trí các chương, điều của Dự thảoHiến pháp.

Cụ thể: Ở điều 57 cần khẳng định rõ hơn đất đai là sở hữu của toàn dân. Ở Điều 1Chương I, nên đặt từ “độc lập” trước từ “dân chủ” và sửa là “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam là một nước độc lập, dân chủ, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnhthổ…”. Nên ghép Điều 20 và Điều 15 của Chương I thành một điều để tập trung vàoquyền của công dân....

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Tỉnh ủy cho biếtnhững ý kiến đóng góp sẽ được Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp đầy đủ, chính xác,khách quan và báo cáo Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo đúng kếhoạch đề ra.

Chiều cùng ngày tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp)đã tổ chức Hội nghị góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Phó Chủtịch Thường trực Liên hiệp Nguyễn Văn Kiền chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Kiền nhấn mạnh, Liên hiệp và cáctổ chức thành viên tổ chức triển khai việc góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992một cách có trách nhiệm nhằm phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của mỗi cánbộ, nhân viên đang công tác trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, góp phần hoànthiện các quy định của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nói chung, cũng nhưquy định liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà Liên hiệp là một tổ chứcthành viên.

Giáo sư Trần Ngọc Đường, chuyên gia cao cấp của Viện nghiên cứu lập pháp, thànhviên ban soạn thảo đã giới thiệu quan điểm và những nội dung cơ bản của Dự thảosửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Các đại biểu đã tập trung tham gia thảo luận, góp ý kiến về Lời nói đầu; Mặttrận Tổ quốc Việt Nam; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệvà môi trường; bảo vệ Tổ quốc; tổ chức bộ máy Nhà nước; quy trình sửa đổi Hiếnpháp..../.

Nguyễn Thanh-Hoàng Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục