Lần đầu phát hiện hóa thạch khủng long Mononykus

Các nhà khoa học Trung Quốc lần đầu tiên đã phát hiện hóa thạch mới của loài khủng long Mononykus tại tỉnh Hà Nam của nước này.
Các nhà khoa học Trung Quốc lần đầu tiên đã phát hiện hóa thạch mới của loàikhủng long Mononykus tại tỉnh Hà Nam của nước này.

Phát hiện này có ý nghĩa quan trọng đối với công tác nghiên cứu sự biến hóa củaquần thể khủng long Mononykus.

Mononykus là một trong những loài đặc biệt nhất trong gia tộc khủng long. Đặcđiểm của chúng là chi sau dài và chi trước ngắn.

Hóa thạch của chúng thường xuất hiện ở địa tầng lớp trầm tích vào thời kỳ cuốiKỷ phấn trắng.

Thông qua phân tích hình dạng cột sống và chi sau của khủng long Mononykus, cácnhà khoa học suy đoán, Mononykus là loài khủng long có khả năng chạy rất nhanh.Nhiều khả năng khủng long Mononykus thuộc loài động vật ăn tạp./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.