Lần đầu tiên Tùy viên quân sự Mỹ không dự họp báo ở Hạ viện Nga

Tùy viên quân sự Mỹ tại Moskva đã không đến dự cuộc họp báo truyền thống của người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga diễn ra trong ngày 11/3.
Lần đầu tiên Tùy viên quân sự Mỹ không dự họp báo ở Hạ viện Nga ảnh 1Một phiên họp Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga tại Moskva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, lần đầu tiên Tùy viên quân sự Mỹ tại Moskva đã không đến dự cuộc họp báo truyền thống của ông Vladimir Shamanov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga diễn ra trong ngày 11/3.

Phát biểu với báo giới, khi được hỏi liệu vị Tùy viên Mỹ có dự họp báo hay không, ông Shamanov đáp: "Không, đại diện Mỹ không đến. Đây là lần đầu tiên có chuyện như vậy. Dù chúng tôi vẫn mời."

[Nga phản bác cáo buộc của Mỹ nói Moskva vi phạm INF]

Trước đó, ông Shamanov thông báo với các phóng viên rằng vào ngày 11/3, ông sẽ gặp Tùy viên quân sự các nước được công nhận đăng ký hoạt động ở Moskva.

Cuộc họp báo sẽ đề cập đến một số vấn đề quốc tế, kể cả tình hình xung quanh Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) cũng như quan hệ với Mỹ và NATO.

Tổng cộng có khoảng 150 thành viên từ khoảng 90 quốc gia đã dự họp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục