Nga phản bác cáo buộc của Mỹ nói Moskva vi phạm INF

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc vô căn cứ của Mỹ về việc Moskva vi phạm hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).
Nga phản bác cáo buộc của Mỹ nói Moskva vi phạm INF ảnh 1(Nguồn: Sputnik)

Sputnik đưa tin, ngày 7/2, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc vô căn cứ của Mỹ về việc Moskva vi phạm hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).

Trong một tuyên bố, ông Konashenkov nhấn mạnh: "Bộ Quốc phòng Nga kịch liệt phản đối mọi cáo buộc vô căn cứ cho rằng Nga vi phạm các nghĩa vụ được quy định trong hiệp ước. Những cáo buộc của Mỹ hoàn toàn không chính xác."

[Nga tuyên bố sẵn sàng cân nhắc đề xuất hiệp ước hạt nhân mới với Mỹ]

Ông Konashenkov cho rằng Mỹ đã không có những hành động cần thiết về việc dừng vi phạm các cam kết theo hiệp ước INF.

Theo ông Konashenkov, Bộ Quốc phòng Nga đã triệu tập tùy viên quân sự Mỹ tại Moskva để trao thư đề nghị Washington tuân thủ trở lại hiệp ước INF./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục