Ngày 16/8, các cuộc tấn công lại nổ ra tại Baghdad và phía bắc thủ đô làm7 người thiệt mạng.
Vụ đẫm máu nhất là một quả bom ven đường phát nổ tại phía Tây Baghdad, lâncận khu vực Ghazaliyah, làm ít nhất 4 người chết và 14 người bị thương. Trongkhi đó, tại khu vực Saidiyah, 6 người đã bị thương trong một vụ nổ khác xảy ragiữa một con phố thương mại đông đúc.
Tại thành phố Muqdadiyah phía Bắc Baghdad, các tay súng đã xông vào nhàriêng của cảnh sát trưởng và bắn chết ông này.
Ngoài ra, tại thị trấn Buhruz thuộc tỉnh Diyala, một quả bom cài ở bến xebuýt phát nổ làm 2 người chết và 7 người bị thương.
Các vụ đánh bom và tấn công kể trên xảy ra một ngày sau hàng loạt vụ đánhbom được cho là do nhánh al-Qaeda tại Iraq thực hiện nhằm vào khu vực ngườiShiite sinh sống ở Baghdad, làm 24 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương.
Trước tình trạng bạo lực leo thang, Bộ Nội vụ Iraq đã cảnh báo quốc gianày đã trở thành một "chiến trường", tuy nhiên cũng khẳng định mặc dù cuộc chiếnchống khủng bố còn lâu dài và khó khăn, lực lượng an ninh sẽ "giành chiến thắngcuối cùng".
Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki cam kết đẩy mạnh chiếndịch chống phiến quân và cho biết lực lượng an ninh sẽ tiếp tục nỗ lực triểnkhai trên quy mô rộng.
Theo nhận định của các nhà phân tích, nguyên nhân khiến bạo lực gia tăngmạnh mẽ tại Iraq là sự bất mãn trong cộng đồng người Hồi giáo dòng Sunni đối vớichính quyền do người Shiite đứng đầu. Thống kê cho thấy các vụ tấn công đã cướpđi sinh mạng của 3.470 người kể từ đầu năm nay./.