Lãnh đạo Trung Quốc hủy công du do động đất

Chủ tịch nước và Thủ tướng Trung Quốc rút ngắn và hủy các chuyến công du nước ngoài để chỉ đạo khắc phục hậu quả động đất hôm 14/4.
Theo Tân hoa xã, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã quyết định rút ngắn và hủy các chuyến công du nước ngoài để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra hôm 14/4 tại tỉnh Thanh Hải của nước này.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã hủy chuyến thăm Venezuela, Chile vào cuối tuần và về nước đêm 15/4 ngay sau khi dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm BRIC (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) tại Brazil. Hiện các bên đang cố gắng rút ngắn chương trình nghị sự của hội nghị từ hai ngày xuống còn hai giờ để phù hợp với lịch trình gấp gáp của nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã gọi điện cho Tổng thống Chile Sebastian Pinera và Tổng thống Venezuela Hugo Chavez để thông báo quyết định trên cũng như tình hình động đất ở Trung Quốc.

Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với Chile và Venezuela, đồng thời hy vọng tiếp tục hợp tác với hai nước trên nhiều lĩnh vực. Tổng thống Pinera và Tổng thống Chavez bày tỏ hết sức thông cảm với quyết định trên của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân trong vụ động đất tại Thanh Hải.

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, bà Natalia Timakova khẳng định cuộc gặp giữa Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Medvedev bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRIC sẽ vẫn được tiến hành như dự định. Bà cho biết Mátxcơva đã đề nghị giúp đỡ Bắc Kinh khắc phục hậu quả của trận động đất.

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cũng đã quyết định hoãn chuyến công du 3 nước Đông Nam Á gồm Brunei, Indonesia và Myanmar từ ngày 22-25/4.

Theo số liệu mới nhất của kênh truyền hình trung ương Trung Quốc, số người thiệt mạng trong trận động đất tại Thanh Hải đã lên tới 617 người và 9.110 người bị thương. Hiện vẫn còn 313 người mất tích.

Đây là trận động đất gây thương vong lớn nhất, sau trận động đất mạnh 8 độ Richter ở tỉnh Tứ Xuyên cách đây hai năm làm ít nhất 87.000 người thiệt mạng và mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục