Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc đã chúc mừng nhữngthành tựu mà nhân dân Lào đã đạt được trong nhiều năm qua với mức tăng trưởngTổng sản phẩm nội địa (GDP) ấn tượng trên 8%; chúc mừng Lào gia nhập Tổ chứcThương mại Thế giới (WTO) tạo điều kiện giúp Lào tiếp tục thu hút được nhiều đầutư nước ngoài trong tương lai.
Ông cho biết mục đích chuyến thăm của đoàn đại biểu Ủy ban kinh tế của Quốc hộiViệt Nam là nhằm tăng cường hợp tác giữa hai ủy ban của quốc hội hai nước,nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm của Lào trong việc thu hút đầu tư nước ngoài vàtìm hiểu về hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Phúc đề nghị Quốc hội Lào cũngnhư các cơ quan chức năng phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ để thúc đẩy hợp tác đầutư giữa hai nước ngày càng phát triển như mong muốn, góp phần vun đắp quan hệđoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng phát triểnbền vững.
Về phần mình, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane hoan nghênhchuyến thăm của đoàn đại biểu Ủy ban kinh tế của Quốc hội Việt Nam, thể hiện sựquan tâm thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai nước và cho biết Quốc hội Lào đangtiến hành kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII, trong đó quyết tâm giữ vững tăngtrưởng trên 8%/năm song vẫn đảm bảo môi trường sinh thái, thúc đẩy nhanh côngcuộc xóa đói giảm nghèo tại Lào, nhất là vùng chiến khu cách mạng, thực thiệnthành công mục tiêu Thiên niên kỷ mà Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đề ra.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Phomvihane đánh giá cao sự giúp đỡ của các doanhnghiệp Việt Nam trong việc hợp tác đầu tư cũng như thực hiện các chương trình xãhội tại Lào, góp phần giúp Lào đạt tăng trưởng cao, đồng thời khẳng định Lào vàViệt Nam là hai nước anh em, có quan hệ đặc biệt nên trong đầu tư có gì vướngmắc hai bên cần tìm cách giải quyết để hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càngđạt kết quả mong muốn, thiết thực vun đắp quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam./.