Lào và Campuchia đạt được thỏa thuận đột phá trong vấn đề biên giới

Sau cuộc hội đàm, lãnh đạo hai bên đã cùng ký 2 văn bản, trong đó có Hiệp ước phân định biên giới giữa Lào-Campuchia đối với 86% đường biên giới đã hoàn thành việc cắm mốc.
Lào và Campuchia đạt được thỏa thuận đột phá trong vấn đề biên giới ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen duyệt đội danh dự. (Ảnh: Bá Thành/TTXVN)

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước này đã thăm chính thức Lào từ ngày 13-14/2 nhằm củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác chiến lược toàn diện bền vững lâu dài giữa hai nước Lào-Campuchia ngày càng phát triển.

Chiều 13/2 tại Văn phòng Chính phủ Lào, Thủ tướng Sonexay Siphandone đã chủ trì Lễ đón chính thức đoàn Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen. Ngay sau lễ đón đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ hai nước.

Tại hội đàm, hai bên đã cùng ôn lại mối quan hệ hợp tác song phương và đa phương trong thời gian vừa qua, bày tỏ sự hài lòng và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống trên cơ sở hàng xóm láng giềng giữa nhân dân hai nước Lào-Campuchia ngày càng phát triển.

[Lào và Campuchia cam kết tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước]

Hai bên thống nhất sẽ cùng hoạch định những kế hoạch hợp tác trong tương lai, trong đó nhất trí hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để cùng triển khai các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước và các văn kiện hợp tác song phương đã cùng chia sẻ để mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; Tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng-an ninh, công tác biên phòng...

Lào và Campuchia đạt được thỏa thuận đột phá trong vấn đề biên giới ảnh 2Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone hội đàm với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Bá Thành/TTXVN)

Thúc đẩy tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư, hội nhập về truyền thông và du lịch, giáo dục, văn hóa-xã hội, y tế và các lĩnh vực khác; Tiếp tục phối hợp hoạt động trên trường khu vực và quốc tế.

Ngoài ra, hai bên cũng thông báo cho nhau về tình hình nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của nước mình và trao đổi ý kiến về tình hình nổi bật trong khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Sau cuộc hội đàm, hai bên đã cùng ký 2 văn bản: Hiệp ước phân định biên giới giữa Lào-Campuchia đối với 86% đường biên giới đã hoàn thành việc cắm mốc, là văn kiện quan trọng, là cơ sở để tiếp tục giải quyết vấn đề biên giới còn tồn tại trên cơ sở tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; Kế hoạch hành động chung giữa Lào và Campuchia giai đoạn 2023-2027 sẽ tạo điều kiện cơ bản để hợp tác giữa hai nước đi vào bài bản hơn như tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, công tác xác định và phân định biên giới, hợp tác khu vực và quốc tế. Đồng thời, hai Thủ tướng Lào và Campuchia đã chứng kiến Lễ ký Biên bản Kỳ họp Ủy ban hỗn hợp biên giới Lào-Campuchia và Campuchia-Lào./.

Lào và Campuchia đạt được thỏa thuận đột phá trong vấn đề biên giới ảnh 3Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen trao các văn bản ký kết. (Ảnh: Bá Thành/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục