Lào và Myanmar đẩy mạnh hoạt động chống ma túy

Thủ tướng Lào đã công bố chiến lược mới nhằm ngăn chặn hiệu quả các tệ nạn ma túy, đặc biệt là việc sử dụng và trồng cây thuốc phiện.

Nhân kỷ niệm Ngày quốc tế phòng chống sử dụng vàbuôn bán ma túy, ngày 26/6, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đã công bố chiếnlược mới nhằm ngăn chặn hiệu quả các tệ nạn ma túy, đặc biệt là việc sử dụng vàtrồng cây thuốc phiện.

Báo chí Lào cho biết trong văn kiện chiến lược này, Thủ tướng ThongsingThammavong đã đề ra 7 biện pháp cần thực hiện trong cuộc chiến chống ma túy ởLào, bao gồm nâng cao nhận thức chống tệ nạn ma túy; giúp đỡ nông dân bỏ trồngthuốc phiện để chuyển đổi loại hình cây trồng; tái hòa nhập cộng đồng đối vớinhững người sau cai nghiện; đẩy mạnh các chiến dịch chống ma túy từ tuyến cơ sở;lập quỹ hỗ trợ phòng chống ma túy; tăng cường hoạt động của các đơn vị kiểmsoát, điều tra ma túy; và đẩy mạnh hợp tác phòng chống ma túy với các tổ chứcquốc tế liên quan.

Trong những năm đầu thế kỷ 21, Lào đã đạt được những bước tiến rất lớntrong việc thu hẹp diện tích trồng cây thuốc phiện khi giảm được tới 94% diệntích cây thuốc phiện từ mức 27.000 hécta xuống chỉ còn 1.500 hécta năm 2006. Tỷlệ nghiện hút cũng giảm tới 80%, từ 63.000 người xuống còn 12.000 người năm2006.

Tuy nhiên, trong một vài năm trở lại đây, diện tích trồng cây thuốc phiệnở Lào có xu hướng tăng trở lại, từ 1,500 hécta năm 2007 lên 4.100 hécta năm2011. Do vậy, hoạt động chiết xuất và buôn bán các hợp chất từ thuốc phiện cũngcó xu hướng tăng theo.

Trong năm 2010 nửa đầu năm nay, các lực lượng an ninh Lào đã thu giữ 30,5triệu viên thuốc kích thích gây nghiện amphetamin ATS. Đây là loại thuốc gâynghiện độc hại hơn cả heroin và ma túy.

Ngoài ra, lực lượng an ninh Lào cũng đãbắt giữ trùm buôn bán thuốc phiện khét tiếng Sai Naw Kham chuyên hoạt động ởvùng Tam giác Vàng giữa Lào, Myanmar và Thái Lan.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày 26/6, các cơ quan chức năng Myanmar đãtiến hành chiến dịch tiêu hủy số lượng lớn chất gây nghiện thu giữ được với tổnggiá trị lên tới 102,38 triệu USD. Việc tiêu hủy được tổ chức tại 3 địa điểm, gồmthành phố Yangon, Mandalay và Taunggyi.

Trong đó, tổng giá trị thuốc gây nghiện bị tiêu hủy tại Taunggyi là 83,25triệu USD, Yangon là 14,08 triệu USD và Mandalay là 5,05 triệu USD. Nếu tínhtheo số lượng, số ma túy bị thiêu hủy gồm 21,28 kg heroin, 1.534 kg cần sa và1.615kg các loại thuốc kích thích gây nghiện khác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm nhân Ngày quốc tế phòng chống sử dụng và buôn bánma túy diễn ra ở thủ đô Nay Pyi Taw, Bộ trưởng Nội vụ kiêm Chủ nhiệm Ủy bantrung ương về kiểm soát sử dụng ma túy của Myanmar, Trung tướng Ko Ko, cho biếtkể từ năm 2010, Myanmar đã mở nhiều chiến dịch chống sản xuất thuốc phiện tạinhững điểm nóng về ma túy.

Trong năm 2011, lực lượng phòng chống ma túy củaMyanmar đã thu giữ 6 triệu viên thuốc gây nghiện tổng hợp và điều trị cai nghiệncho 1.550 người.

Cũng theo Trung tướng Ko Ko, các cơ quan hành pháp Myanmar đang phối hợprất tích cực với các cơ quan chức năng của Lào, Trung Quốc và Thái Lan nhằm tiêudiệt các băng nhóm buôn bán ma túy xuyên quốc gia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục