Sáng 8/2 (tức mùng 6 Tết Tân Mão 2011,) Lễ hội kỷ niệm 584 năm Chiến thắngXương Giang đã được khai mạc tại Khu di tích chiến thắng Xương Giang, nằm trênđịa bàn xã Xương Giang, thành phố Bắc Giang.
Tham dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, thành phố Bắc Giang, đôngđảo nhân dân địa phương và du khách thập phương.
Đây là lễ hội mùa xuân ở tỉnh Bắc Giang được tổ chức hàng năm, nhằm ôn lạitruyền thống vẻ vang của Chiến thắng Xương Giang lịch sử năm 1427 do Lê Lợi vàNguyễn Trãi lãnh đạo, đã đập tan 10 viện binh của quân Minh, là chiến thắng cótính chất quyết định, chấm dứt 20 năm đô hộ tàn bạo của nhà Minh ở nước ta.
Trong chương trình lễ hội, trong ngày 7/2 (tức mùng 5 Tết Tân Mão,) tạiđình làng Thành (xã Xương Giang) đã tổ chức đại lễ cầu siêu để cầu cho quốc tháidân an và cầu cho vong linh các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát.
Trong lễ khai mạc sáng 8/2, sau phần rước kiệu từ đình làng Thành ra khuvực đài tưởng niệm chiến thắng Xương Giang là diễn văn khai mạc lễ hội của ôngTrần Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xương Giang, Trưởng Ban tổ chức lễhội. Tiếp đó, các đoàn đại biểu ở tỉnh Bắc Giang, thành phố Bắc Giang, địaphương và du khách thập phương đã dâng hương tưởng niệm tại đài kỷ niệm Chiếnthắng Xương Giang.
Theo chương trình của Ban Tổ chức, lễ hội Chiến thắng Xương Giang sẽ diễnra trong hai ngày 8 và 9/2/2011 (tức ngày mùng 6 và mùng 7 Tết Tân Mão.)
Trong ngày 8/2, ngoài lễ khai mạc, tại lễ hội còn tổ chức các trò chơi dângian như đánh đu, nhảy bao bố, kéo co, chạy kẹp bóng, nhảy dây; thi đấu cờtướng, vật dân tộc, thi đấu vòng chung kết giải bóng đá thanh thiếu niên; biểudiễn văn nghệ. Trong ngày 9/2, tiếp tục thi đấu môn cờ tướng, chung kết môn vậtdân tộc và kết thúc lễ hội.
Như vậy, lễ hội Chiến thắng Xương Giang năm nay vẫn cơ bản duy trì đượcnhững phần lễ, hội như mọi năm, nhưng có nét mới là tổ chức thêm được nhiều tròchơi dân gian truyền thống hơn./.
Việt Hùng (TTXVN/Vietnam+)